(Sóng trẻ) - Trước thông tin Thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 0h ngày 19/7, ngay trong tối 18/7, người dân tại nhiều nơi trên thành phố Hà Nội đã "đua nhau" đi mua hàng tích trữ.
Ghi nhận của PV tại một siêu thị trên phố Thái Thịnh, vào 18h30 - nửa tiếng sau khi thông báo của UBND TP Hà Nội được ban hành, rất đông người dân đã tập trung tại siêu thị để mua lương thực, thực phẩm, tích trữ hàng hóa.
Lúc 18h30 ngày 18/7, nhiều người dân tới siêu thị để mua các nhu yếu phẩmMì tôm là một trong số những vật phẩm được nhiều người dân lựa chọn mua. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các kệ mì tôm đã trống đi trông thấyNhân viên tất bật vừa bổ sung thêm đồ khô, vừa trợ giúp khách hàng tìm các vật dụng, hàng hóa cần thiếtTrong giỏ mua hàng của mỗi người dân đều có 1 - 2 thùng mìKhu vực bày bán gia vị, dầu ăn cũng vơi dầnKhu vực bán rau củ quả sạch trơn sau một thời gian ngắnKhoảng 1 tiếng sau khi người dân nhận được thông báo, tủ thịt của siêu thị cũng... không còn gìNgười dân xếp hàng dài chờ tới lượt thanh toán. Vì đông người mua, cộng thêm số lượng mua nhiều nên khu vực thanh toán bị ùn ứ. Dù trong siêu thị có tới 5 quầy thanh toán, song quầy nào cũng có cả hàng dài chục người, đợi chờ gần nửa tiếngNhân viên thanh toán phải làm việc hết công suất
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.