Hai ông bố ba con chia sẻ cách chống xâm hại trẻ em

(Sóng trẻ) – Ngày 21/5, tại phố sách Hà Nội (Đường 19/12), MC Phan  Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình về xâm hại trẻ em, cũng như cách bảo vệ con phòng chống sự xâm hại.

Trước những vụ việc về nạn xâm hại tình dục ở trẻ em xảy ra gần đây, nhà văn Hoàng Anh Tú – cây bút nổi tiếng của báo Hoa Học Trò đã thực hiện cuốn sách “ 30 ngày cùng con chống xâm hại”. Cuốn sách như một công cụ tham khảo, giúp các bậc phụ huynh có thể tự bảo vệ con của mình.

Trang bị kiến thức cho con trẻ

Xâm hại ở trẻ em là vấn đề rộng và không phải bố mẹ nào cũng hiểu rõ. Những biểu hiện xâm hại bắt đầu từ những hành động, câu chuyện đơn giản mà đôi khi các bậc cha mẹ vẫn thờ ơ, cho là chuyện vô thưởng, vô phạt. Trong cuốn sách, tác giả đề cập đến 30 ngày cùng con học hiểu các kỹ năng đơn giản nhất về chống xâm hại. Từ việc giúp các con hiểu “xâm hại tình dục ở trẻ em là gì?”, những nguyên tắc phải nhớ để đảm bảo an toàn và những cách xử lý khi có dấu hiệu bị xâm hại.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ: “Nhiều cha mẹ chưa hề có khái niệm nào về ấu dâm. Họ chỉ nghĩ ấu dâm là phải quan hệ tình dục, phải hãm hiếp trẻ em. Thậm chí chính họ, một cách vô tình đã tiếp tay cho những kẻ đồi bại”.

MC Phan Anh là một ông bố mẫu mực, tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Anh khuyên các bậc phụ huynh hãy trang bị kiến thức cần thiêt cho con trẻ, tiếp cận cuốn sách với tâm thế cởi mở: “Mỗi ngày các bậc cha mẹ hãy dành từ 15 đến 30 phút chia sẻ với con về một điều nào đó, không nên tham quá. Chúng ta với tư cách trò chuyện cùng con để truyền đạt kiến thức cho con nhẹ nhàng , không quá căng thẳng, ép buộc. Chúng ta không thể bên con cả ngày, nên cách tốt nhất hãy trang bị vũ khí cho các con tự vệ ”.


c40eec170_anh.jpg

 Nhà văn Hoàng Anh Tú (áo đen) và MC Phan Anh trong buổi ra mắt sách “30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại”

Phát huy tiếng nói của người bố

Trong một loạt những vụ xâm hại trẻ em vừa qua, người mẹ luôn xuất hiện rõ rệt nhất và hình ảnh người bố gần như mờ nhạt, lùi ở phía sau. Điều này dễ hiểu bởi ảnh hưởng văn hóa từ lâu đời, người đàn ông thường bỏ bê việc con cái, người con luôn  được coi là một phần của người mẹ. Tuy nhiên việc giáo dục kết hợp của cả bố và mẹ cũng giúp cho các con có thêm nhiều trải nghiệm, bài học quý về việc chống xâm hại trẻ em. 

“Tôi thấy có rất nhiều ông bố phó mặc chuyện con cái cho vợ. Trong các quán bia, các ông bố vẫn trò chuyện rôm rả về các vụ án thay vì về nhà sớm hơn với con cái. Các ông bố hãy bớt 1 ly bia để có thể dành thời gian đó cùng vợ chăm sóc con tốt hơn”, Nhà văn Hoàng Anh Tú từng viết trên trang facebook các nhân của mình.

Cũng trong buổi giao lưu, MC Phan Anh khuyên những người vợ bằng cách nào đó để các ông bố được chăm sóc con nhiều hơn: “Các bà mẹ hãy tìm cách để con nhận được nhiều hơn tình yêu từ bố, cho con chơi với bố nhiều hơn, để tình cảm đó nảy sinh. Làm ơn hãy để cho các con được gần bố hơn. Điều này cần phải thời gian, nhưng tôi tin thứ tình cảm ấy sẽ lớn dần từng ngày. Với tôi, chăm sóc con giờ không còn là gánh nặng mà là niềm hạnh phúc”.

Mỗi cha mẹ, thầy cô hãy trở thành một chuyên gia truyền đạt cho con những kiến thức để hiểu về xâm hại và những kỹ năng tự về khi cần thiết.

                                                                                                                                   

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội, trong 3 năm gần đây, mỗi năm ở nước ta có khoảng 1000 vụ xâm hại trẻ em được ghi nhận. Tức trung bình 8 giờ lại có thêm 1 trẻ em bị xâm hại. Điều đáng nói có tới 90% người xâm hại tình dục trẻ em là hàng xóm, thầy giáo, họ hàng – những người vẫn hàng ngày tiếp xúc với các em. Nhiều trẻ em đang bị xâm hại tình dục ngay ở những nơi bố mẹ vẫn nghĩ là an toàn nhất.

                                                                                                                                              Hà Hiền 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN