Hành trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam

(Sóng trẻ) - Từ những chuyến đi tác nghiệp, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Việt Nam đã kết nối với nhiều mảnh đời khó khăn, tạo nên một hành trình thiện nguyện bền bỉ suốt hơn 20 năm. Hoạt động của họ được duy trì bằng sự chuyên nghiệp, minh bạch và tinh thần trách nhiệm của người làm báo.

Từ trải nghiệm nghề nghiệp đến hành trình thiện nguyện

Ra đời từ năm 2002 với quy mô nhỏ, CLB Nhà báo nữ Việt Nam ban đầu chỉ gồm vài nhà báo nữ làm thiện nguyện. Tuy nhiên, chính quá trình tác nghiệp, “đi nhiều, gặp nhiều” đã khiến họ không thể đứng ngoài những hoàn cảnh khó khăn mà mình từng phản ánh. Từ đó, các chuyến đi thiện nguyện dần hình thành và kéo dài liên tục hơn 20 năm.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, nguyên phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Trưởng Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa đằng sau việc thành lập CLB: “Chúng tôi đi làm báo, gặp rất nhiều số phận kém may mắn. Nếu chỉ viết mà không làm gì thêm thì thấy chưa đủ. Vì thế, các chuyến thiện nguyện bắt đầu từ chính nhu cầu rất tự nhiên, là muốn giúp đỡ những hoàn cảnh đó một cách cụ thể, thiết thực hơn”.

anh-1.jpg
CLB Nhà báo nữ Việt Nam thăm và trao quà cho gia đình chị Trương Thị Tiền (đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) - hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng mất do tai nạn trên biển, bản thân đang điều trị ung thư, nuôi ba con nhỏ và chăm mẹ già yếu, mù lòa. (Ảnh: NVCC)

Từ vài người ban đầu, đến nay mạng lưới đồng hành đã lên tới hàng trăm người, trong đó có đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và cả những cá nhân quen biết qua mạng xã hội. Tuy nhiên, CLB vẫn duy trì cách vận hành chặt chẽ: thông tin được kiểm chứng, bài đăng được kiểm duyệt và đặc biệt là toàn bộ thu - chi đều công khai sau từng chuyến đi. 

anh-2-1.png
Từ quy mô nhỏ, CLB Nhà báo nữ đến nay đã có mạng lưới đồng hành lên tới hàng trăm người, gồm các nhà báo từ Bắc vào Nam. (Ảnh: NVCC)

“Chúng tôi triển khai đến đâu quyết toán dứt điểm đến đó, không để tồn lại, luôn đảm bảo minh bạch. Niềm tin là thứ giữ cho cho hoạt động của CLB tồn tại lâu dài”, bà Nhung nói.

Hành trình sẻ chia bền bỉ và nhân ái của những nữ nhà báo

Điểm nổi bật của CLB là cách làm thiện nguyện mang tính “nghề nghiệp”: thận trọng, xác minh nhiều nguồn và sẵn sàng điều chỉnh khi thực tế không đúng như dự kiến. Các thành viên thường phối hợp kỹ càng với Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Thanh niên xung phong và chính quyền địa phương để lập danh sách, đồng thời vẫn tiến hành trực tiếp khảo sát trước khi triển khai để đảm bảo tính minh bạch trong công tác trao quà thiện nguyện. 

anh-3.jpg
Quà Trung thu do Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam vận động đã được trao tới 80 trẻ khuyết tật tại hai Trung tâm Phục hồi chức năng huyện Cam Lộ (Quảng Trị) năm 2022 với tổng trị giá 30 triệu đồng. (Ảnh: NVCC)

Tinh thần đó thể hiện rõ trong những tình huống cụ thể. Trong một chuyến thiện nguyện tại Lai Châu, khi số người đến nhận quà không đủ như danh sách, đoàn đã quyết định dừng phát phần còn lại và chuyển ngay số quà tới bệnh viện huyện để trao tận tay bệnh nhân nghèo. Quyết định được đưa ra rất nhanh và dứt khoát, thể hiện rõ sự linh hoạt và trách nhiệm của người làm báo, kiên quyết không trao quà khi chưa đến đúng đối tượng.

CLB đặc biệt dành sự quan tâm lâu dài tới các cựu nữ thanh niên xung phong - những người từng đi qua chiến tranh nhưng hiện sống trong cảnh đơn côi, thiếu thốn. Mỗi năm, đoàn chọn khoảng 50 trường hợp khó khăn nhất để hỗ trợ. 

Không chỉ là tiền mặt, những món quà như nón lá, chăn ấm, gối,… được chuẩn bị với dụng ý rõ ràng, vừa thiết thực vừa mang tính tinh thần. “Nhiều cô nói đó là những món quà ý nghĩa nhất họ nhận được trong cuộc đời, vì nó không chỉ là vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm”, bà Nhung cho biết.

anh-4.jpg
Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam tri ân và trao quà cho các cựu nữ TNXP tại Ninh Bình nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP. (Ảnh: NVCC)

Trên hành trình thiện nguyện bền bỉ suốt 2 thập kỷ, CLB còn mở ra cơ hội “đổi đời” cho những hoàn cảnh kém may mắn. Đó là câu chuyện của Trần Nam Long, một học sinh khiếm thính, mắc dị tật bàn chân. Khi biết được trường hợp này, CLB đã kêu gọi được khoảng 83 triệu đồng để Long thực hiện ca phẫu thuật. Sau điều trị, Long không chỉ đi lại bình thường mà còn theo đuổi hội họa, từng bước khẳng định năng lực và có thể tự lo cho cuộc sống. 

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung chia sẻ: “Từ một em nhỏ khuyết tật, khó khăn đủ bề, đến nay Long có thể sống bằng nghề, có tương lai rõ ràng”. Những kết quả như vậy là động lực để các nữ nhà báo tiếp tục những bước chân nhân ái, giúp đỡ những “mảnh trăng khuyết” trong cuộc sống. 

Hiện nay, số chuyến đi thiện nguyện của CLB đã giảm do yếu tố sức khỏe của các thành viên lớn tuổi. Thế nhưng, các thành viên vẫn cố gắng duy trì hoạt động và mong muốn có thêm lực lượng trẻ kế cận. “Chúng tôi có thể lùi lại làm cố vấn, nhưng hành trình này cần được tiếp nối bởi những người trẻ, để hoạt động thiện nguyện của những nữ nhà báo tiếp tục được duy trì và lan tỏa”, bà Nhung bày tỏ.

Những hoạt động bền bỉ của CLB Nhà báo nữ Việt Nam không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của người làm báo. Với họ, giá trị nghề nghiệp không dừng lại trên trang viết, mà còn được thể hiện qua những hành động thiết thực. 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN