Hiểm họa khó lường từ trào lưu ném bột màu

(Sóng Trẻ) Mùa kỉ yếu, ta thường bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ tung ném bột màu vào nhau để có thể chụp được cho mình những bức ảnh kỉ yếu đặc sắc, theo trào lưu trò chơi “Đường chạy sắc màu”. Tuy nhiên, nhiều hiểm họa ẩn phía sau trào lưu này mà bạn không hay biết.

 

 Tung ném bột màu như vậy liệu có an toàn?


Về nguồn gốc bột màu, trò “Đường chạy sắc màu” sử dụng 100% màu thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người chơi. Còn bột màu các bạn trẻ dùng là màu gì, có đảm bảo hay không thì còn chưa rõ.

 


Một câu hỏi đã được phóng viên đặt ra cho các bạn sinh viên: Liệu có biết về nguồn gốc, xuất xứ, cũng như nguyên liệu tạo thành bột màu đang sử dụng hay không? Thì hầu như tất cả đều mơ hồ và không rõ thông tin, chỉ biết do bên chụp ảnh cung cấp để chơi. Bạn Tùng (Đại học Nông Nghiệp) còn chia sẻ thêm: “Biết là bột màu không tốt đẹp gì đâu, nhưng cứ chơi thôi, vì vui mà”.

 

 

Ảnh 3: Bột màu xanh đỏ không nhãn mác, xuất xứ

 

Trong vai sinh viên cần mua số lượng bột màu lớn cho lớp, phóng viên đã tìm đến đường Ngõ Gạch và tới cửa hàng bán bột màu chuyên phục vụ cho việc chụp kỉ yếu của các bạn trẻ. Sau một lúc trò chuyện, chủ cửa hàng đã tiết lộ: Bột màu chuyên dùng cho kỉ yếu là màu công nghiệp, rẻ nhất là 25000đ/cân, đắt nhất là 140000đ/cân. Còn màu thực phẩm không ai bán vì giá rất đắt, phải vài trăm nghìn đồng/cân.

Về nguồn gốc của những túi bột này chủ yếu là sử dụng nguyên liệu Trung Quốc, còn đâu toàn là bột đá, do chính chủ cửa hàng sản xuất, không nhãn mác bao bì, không kiểm định độ an toàn.

Cũng theo chủ cửa hàng, chơi bột màu này không hề độc hại, chỉ cần không vào mắt vào mũi là được. Thế nhưng, khi các bạn trẻ chơi ném màu vào nhau như vậy thì sao tránh được?


 

Ảnh 4: Bột màu chủ yếu từ nguyên liệu Trung Quốc và bột đá

 

TS. Nguyễn Trường (Viện Kĩ thuật Hóa Học, Hóa phân tích) chia sẻ: “Nếu tiếp xúc với các chất màu công nghiệp với hàm lượng vượt mức cho phép, ví dụ tiếp xúc nhiều với da hay qua đường hô hấp có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nghiên cứu đã chỉ ra, một số loại màu công nghiệp thậm chí có thể là tác nhân gây ra bệnh ung thư đối với con người.”

 

Bên cạnh đó, tiến sĩ cũng khuyến cáo các bạn trẻ không nên mua những chất màu được phối trộn bán tràn lan trên thị trường, rất khó để kiểm soát mức độ an toàn của sản phẩm, cần tìm những địa chỉ uy tín và đảm bảo chất lượng.

 

VIDEO


Thu Hà

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN