Làng gốm Bát Tràng “tràn ngập” khách tới thăm dịp lễ 30/4 - 1/5

(Sóng trẻ) - Nằm tại huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), làng gốm Bát Tràng trở thành địa điểm trải nghiệm văn hóa cho người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Làng gốm Bát Tràng là nơi lưu giữ nét văn hóa của nghề làm gốm cổ truyền có lịch sử hơn 500 năm tồn tại và phát triển. Hiện nay, ngoài bày bán những mặt hàng phục vụ đời sống tâm linh, làng còn làm ra những sản phẩm tiêu dùng, trang trí với mẫu mã, kiểu dáng và chất liệu hiện đại hơn.

Làng gốm Bát Tràng trở thành địa điểm du lịch kết hợp văn hóa với kiến trúc, đặc biệt là biểu tượng của những bàn xoay làm gốm.

Trung tâm tinh hoa Làng nghề Việt - nơi trưng bày những tác phẩm gốm sứ nổi tiếng. Tại đây có không gian nghệ thuật “Nghề gốm Bát Tràng: Xưa & Nay” gìn giữ những vật dụng tượng trưng cho từng giai đoạn phát triển của nghề làm gốm. (Ảnh: Diệu Linh)
Trung tâm tinh hoa Làng nghề Việt - nơi trưng bày những tác phẩm gốm sứ nổi tiếng. Tại đây có không gian nghệ thuật “Nghề gốm Bát Tràng: Xưa & Nay” gìn giữ những vật dụng tượng trưng cho từng giai đoạn phát triển của nghề làm gốm. (Ảnh: Diệu Linh)

 

Khi được hỏi về lí do lựa chọn Làng gốm Bát Tràng để ghé chơi, chị Hoàng Hiền (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Đợt nghỉ lễ năm nay dài nên gia đình mình ngoài về quê thì vẫn có thời gian để đi chơi cho khuây khỏa. Mình muốn đến đây vì mặc dù là người Hà Nội nhưng cũng chưa có dịp ghé qua. Hơn nữa, mình thấy đồ gốm bây giờ đã đa dạng hơn rất nhiều so với những kiểu dáng, họa tiết truyền thống nên cũng phù hợp cho cả trẻ con hay người lớn”. 

Cổng chợ đồ gốm tấp nập xe của khách vào tham quan, mua hàng. (Ảnh: Diệu Linh)
Cổng chợ đồ gốm tấp nập xe của khách vào tham quan, mua hàng. (Ảnh: Diệu Linh)
Dòng người đông đúc trước những gian hàng. (Ảnh: Diệu Linh)
Dòng người đông đúc trước những gian hàng. (Ảnh: Diệu Linh)
Đồ chơi, vật dụng trang trí làm từ gốm sứ tráng men có họa tiết bắt mắt, đa dạng. (Ảnh: Diệu Linh)
Đồ chơi, vật dụng trang trí làm từ gốm sứ tráng men có họa tiết bắt mắt, đa dạng. (Ảnh: Diệu Linh)


Anh Toàn Thắng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết thêm: “Anh tới Bát Tràng một phần để sắm sửa thay mới lại không gian thờ cúng ở nhà. Ngoài ra, đây cũng là dịp cho các cháu nhà anh trải nghiệm tập làm gốm để biết thêm về nghề này.”

Đồ thờ cúng vẫn giữ nguyên họa tiết chim công với gam màu xanh, trắng làm chủ đạo. Song, hiện nay mẫu mã cũng trở nên đa dạng hơn để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong thời đại hiện đại mới. (Ảnh: Diệu Linh)
Đồ thờ cúng vẫn giữ nguyên họa tiết chim công với gam màu xanh, trắng làm chủ đạo. Song, hiện nay mẫu mã cũng trở nên đa dạng hơn để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong thời đại hiện đại mới. (Ảnh: Diệu Linh)

Tại làng gốm, khách tham quan có thể dễ dàng trải nghiệm làm đồ gốm và mang sản phẩm đã được nung về nhà. Những nơi tổ chức làm gốm nằm rải rác trong khu vực làng nên khách tới đây có thể lựa chọn vị trí tùy theo sở thích cá nhân.

“Bộ môn” làm gốm thu hút những vị khách nhỏ tuổi “thử sức”. (Ảnh: Diệu Linh)
“Bộ môn” làm gốm thu hút những vị khách nhỏ tuổi thử sức. (Ảnh: Diệu Linh)
Tuấn Đức (12 tuổi): “Em xem video thấy khá đơn giản nhưng đến khi bắt tay vào làm rồi mới thấy không hề dễ chút nào, nhất là việc mình phải giữ nguyên vị trí tay. Thế nên đã làm hỏng mấy cục đất mới có thể quen dần được các thao tác nhưng em thấy hoạt động này đáng để thử”. (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Tuấn Đức (12 tuổi): “Em xem video thấy khá đơn giản nhưng đến khi bắt tay vào làm rồi mới thấy không hề dễ chút nào, nhất là việc mình phải giữ nguyên vị trí tay. Thế nên đã làm hỏng mấy cục đất mới có thể quen dần được các thao tác nhưng em thấy hoạt động này đáng để thử”. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN