Lụa Vạn Phúc – Nét đẹp tinh túy của mảnh đất kinh kỳ Hà Nội

(Sóng trẻ) - Làng Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) từ lâu đã vang danh với nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống. Cho đến nay, trải qua hơn 1000 năm hình thành và phát triển, lụa Vạn Phúc đã tạo được thương hiệu vững chắc trên thị trường và ngày càng mở rộng danh tiếng trên thị trường xuất khẩu. 

Làng lụa Vạn Phúc cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, vốn nổi tiếng là nơi dệt lụa đẹp và tốt nhất của nước ta. Truyền thống dệt lụa tơ tằm ở nơi đây đã có hơn 1000 năm lịch sử, gắn với hình ảnh bà Lã Thị Nga (vợ của Cao Biền), người được người dân nơi đây thờ là Thành Hoàng làng và là khởi Tổ của nghề dệt lụa.

104739807_anh1.jpg

 Làng lụa Vạn Phúc – Nơi lưu giữu giá trị truyền thống nghề dệt lụa tơ tằm

Với bề dày lịch sử, người dân làng Vạn Phúc tiếp nối những kinh nghiệm dệt lụa tinh tế, khéo léo của tổ tiên và sáng tạo cách thức mới để có thể tạo nên sản phẩm lụa tốt nhất. Làng Vạn Phúc đã tạo ra được rất nhiều mẫu lụa tốt với chất liệu lụa mềm mại, nhẹ nhàng, màu sắc vừa tươi sáng mà cũng nhã nhặn, thanh tao.

Để tạo nên những tấm lụa có chất lượng tốt nhất, những nghệ nhân dệt ở đây luôn phải cẩn thận, tỉ mỉ tỏng từng công đoạn dệt lụa. Cô Hiền, người dệt lụa lâu năm ở làng Vạn Phúc, chia sẻ: “Để tạo ra được một tấm lụa tốt thì phải mất nhiều ngày mới dệt được, sau khi dệt lụa xong cần phải chuổi, nhuộm rồi mới có thể may đồ. Mỗi loại lụa mỗi khác và thời gian dệt cũng khác nhau, có lụa thì để bán thành tấm nhưng cũng có loại thì để cắt lên đồ".

104739807_anh2.jpg

 Đa dạng các sản phẩm làm từ lụa ở làng lụa Vạn Phúc

Các sản phẩm tại làng lụa Vạn Phúc cũng rất đa dạng, từ khăn, túi cho đến áo dài, áo gấm,… Hoa văn trên lụa được thêu sống động, đặc trưng nhất là mẫu Song hạc, mẫu Thọ Đỉnh, mẫu Tứ Quý.

Theo cô Hiền, với mỗi sản phẩm như vậy sẽ có giá tiền khác nhau. Những sản phẩm nhỏ như khăn tay hay túi xách nhỏ sẽ có giá từ 50 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng. Còn những sản phẩm lụa như áo dài thì giá thành cao hơn, có thể lên tới vài chục triệu. 

Do đây là làng nghề truyền thống nổi tiếng dệt lụa đẹp nên lượng khách hằng năm đến với làng nghề khá ổn định. Mỗi ngày, tại cửa hàng Vân Nhi Silk (Làng lụa Vạn Phúc) có khoảng 5 đến 7 lượt khách vào tham quan và chọn mua lụa. Mỗi dịp lễ tết hoặc tại làng có tổ chức sự kiện đặc biệt, lượng khách sẽ nhiều hơn. Cô Vân, chủ của hàng lụa Vân Nhi Silk, cho biết: “Những ngày lễ thì khách sẽ đông hơn, khách nước nài cũng rất đông, hầu hết đều đi theo tour và trong đó có địa chỉ là làng lụa."

104739807_anh3.jpg

Cửa hàng lụa Vân Nhi Silk – một trong những cửa hàng bán lụa lâu năm tại làng lụa Vạn Phúc

Mặc dù lụa Vạn Phúc đã tạo ra được những sản phẩm lụa tốt nhưng khả năng xuất khẩu của sản phẩm còn rất hạn chế. Theo cô Vân, lụa tại đây được bán đi các tỉnh thành trong nước là chủ yếu, mặc dù vẫn có một số sản phẩm xuất khẩu nhưng số lượng rất ít.
Hiện nay, bên cạnh việc duy trì nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống, làng Vạn Phúc đã có những thay đổi mới phục vụ cho du lịch. Phát triển song song nghề dệt lụa cùng với du lịch là cách hiệu quả để nâng cao thương hiệu lụa Vạn Phúc trong nước và trong cộng đồng quốc tế.

104739807_anh4.jpg

104739807_anh5.jpg

Làng Vạn Phúc phát triển du lịch thu hút nhiều hơn khách tham quan
Hà Trang

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN