Một thời để nhớ

(Sóng Trẻ) - Cùng với nền mỹ thuật Việt Nam, mỹ thuật quân đội có vai trò và ảnh hưởng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ nước nhà. Hai cuộc chiến tranh tàn khốc đã đi qua, nhân dịp kỉ niệm 55 năm Ngày thành lập, bảo tảng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức triển lãm “Mỹ thuật quân đội – Mội thời để nhớ” nhằm tôn vinh các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp của tổ quốc.

Triểm lãm bắt đầu mở cửa ngày 09/06. Tại đây, bảo tàng giới thiệu đến người xem 75 tác phẩm. Trong đó có 35 tác phẩm hội họa, 6 tác phẩm đồ họa, 6 tác phẩm điêu khắc, 15 tranh ký họa… Đặc biệt, trong triển lãm lần này có tác phẩm của 5 cố tác giả và 13 tranh cổ động của các họa sĩ bảo tàng trong hệ thống bảo tàng toàn quân hướng về kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.



Các tác phẩm có nội dung đa dạng và được bài trí một cách ấn tượng. Triển lãm đã cung cấp một cái nhìn khách quan, toàn diện, bao trùm lên toàn bộ quá trình đấu tranh gian khổ gìn giữ và bảo vệ nước nhà. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng các sự kiện lớn trong chiến tranh thông qua những bức họa vô cùng sinh động. Đồng thời tái hiện lại những hình ảnh thân thuộc gần gũi đã từng thấy trong văn thơ, như: hình ảnh bác Hồ, anh chiến sĩ, hay người phụ nữ Việt  Nam đảm đang tháo vát… Tất cả như một dòng thời gian chuyển động, sáng  lên những trang sử hào hùng của dân tộc, khơi gợi lại trong mỗi người niềm tự hào và yêu mến tổ quốc thân thương.

Đến với những tác phẩm trưng bày trong triển lãm, Thảo (thí sinh chuẩn bị thi Đại học năm 2011) nói: “Triển lãm này thật sự hay và ấn tượng. Các tác phẩm không chỉ đưa ra các hình ảnh, sự kiện, mà còn khéo léo dẫn dắt và lan truyền cảm xúc cho người xem. Nó làm phong phú thêm sự tưởng tượng của khán giả, và khiến cho Lịch sử dễ in sâu vào lòng người”.

Triển lãm sẽ còn kéo dài đến hết ngày 30/06.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm:



Bác Hồ dịch sử Đảng – tác giả: Minh Đỉnh



Hà Nội 12 ngày đêm – tác giả: Huy Toàn



Thông đường – tác giả: Phạm Việt

Lương Thị Lý
Báo mạng Điện tử K.29
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN