Thực trạng công viên hồ Phùng Khoang vừa được chủ tịch Hà Nội chốt hạn hoàn thành

(Sóng trẻ) - Dù nhiều hạng mục tại công viên hồ Phùng Khoang đã được hoàn thiện  nhưng công viên vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu dự án hoàn thành trước Tết Âm lịch 2025 để người dân được vui chơi.

anh-1-2.JPG
Dự án đầu tư xây dựng Công viên hồ Phùng Khoang khởi công từ tháng 10/2016, nhưng đến nay vẫn dang dở
anh-2-2.JPG
Hiện tại, công viên đã hoàn thiện 15 hạng mục, trong khi 8 hạng mục khác đang được triển khai xây dựng và 6 hạng mục còn lại, bao gồm sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, cổng vào, nhà phụ trợ đa năng, khu dịch vụ và gian hàng lưu niệm, vẫn chưa được khởi công.
anh-3-2.JPG
Khó khăn chủ yếu nằm ở việc vẫn còn khoảng 10.000m² chưa được giải phóng mặt bằng, do vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất đai, trong khi chủ đầu tư và chính quyền chưa có những động thái đủ quyết liệt.
4.jpg
Dự án đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư thông qua Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 và điều chỉnh lần thứ nhất tại Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 31/8/2022, cho phép giãn tiến độ thực hiện Dự án: "hoàn thành Quý IV/2024".
5.jpg
Theo quy hoạch, công viên hồ Phùng Khoang rộng 11,8ha, với diện tích mặt hồ chiếm 7,1ha và khu vực cây xanh cảnh quan rộng 4,8ha. Bờ kè xung quanh hồ có chiều dài 1.075m. Công viên được chia thành các khu chức năng chính gồm quảng trường, đảo golf, vườn hoa, mặt nước và khu vực bãi đỗ xe...
6.jpg
Mặc dù được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn mới nối liền hai quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân với cảnh sắc thiên nhiên và không gian rộng rãi nhưng công viên hồ Phùng Khoang hiện vẫn đang trong quá trình thi công.
7.jpg
Mặc dù đã trải qua gần chục năm thi công, nhiều hạng mục đã hoàn tất nhưng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.
8.jpg
Qua quan sát, công viên hiện vẫn được bao bọc bằng tôn và bên trong cỏ dại mọc dày đặc. Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các dự án công trình công cộng, khẳng định không thể để tình trạng các khu đô thị đã hoàn thành lâu mà công trình phục vụ cộng đồng vẫn kéo dài hàng chục năm. Ông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án công cộng cho người dân, đồng thời nhanh chóng giải phóng mặt bằng và hoàn tất thủ tục thi công. Mốc thời gian hoàn thành dự án công viên hồ Phùng Khoang và đưa vào sử dụng là trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN