Thương vụ mua lại SM của Kakao sắp hoàn tất

(Sóng trẻ) - Kế hoạch mua lại công ty quản lý K-pop hàng đầu SM Entertainment của Kakao đang đến giai đoạn "nước rút" với cuộc họp chung thường niên của hãng âm nhạc.

Theo các nguồn tin trong ngành, đề nghị đấu thầu mua 35% cổ phần từ SM Entertainment của gã khổng lồ Internet và cổng thông tin Hàn Quốc đã giành được đủ sự ủng hộ bởi các nhà đầu tư của SM. Vào đầu tháng 3, Kakao đã đưa ra đề nghị mua lại cổ phiếu với giá 150.000 won (khoảng 115 đô la) cho mỗi cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn nhất thuộc cường quốc K-pop. Kết quả chính thức của đợt chào mua sẽ được công bố vào thứ Ba thông qua một thông báo công khai đến công chúng. 

Trụ sở của SM Entertainment tại Seongdong-gu, Seoul vào ngày 12 tháng 3 (Ảnh: The Korean Herald) 
Trụ sở của SM Entertainment tại Seongdong-gu, Seoul vào ngày 12 tháng 3 (Ảnh: The Korean Herald) 

Mặc dù cuộc họp được giới chuyên môn dự đoán sẽ trở thành cuộc chiến "không hồi kết" giữa Kakao và Hybe - công ty quản lý đứng sau nhóm nhạc toàn cầu BTS, nhưng cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát SM Entertainment đã đột ngột dừng lại khi Hybe tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào ngày 12/3. Quyết định bất ngờ của Hybe đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

Trước tình hình đó, Kakao nhanh chóng đặt mục tiêu mở rộng phạm vi kinh doanh giải trí của mình với nhiều loại tài sản trí tuệ của SM Entertainment. Dưới sự chấp thuận của các cổ đông SM Entertainment, việc mua lại cổ phần sẽ được quyết định trong cuộc họp thường niên.

Hiện tại, Hybe đang nắm giữ 15,78% cổ phần của SM Entertainment. Đồng thời, công ty giải trí này cũng đã chấp nhận lời đề nghị đấu thầu của Kakao. Hybe quyết định bán cổ phần của SM Entertainment với giá 150.000 won, tăng 30.000 won so với giá mua cổ phần từ người sáng lập SM Entertainment - Lee Soo-man.

Trước đó, ông Lee Soo-man đã bán cổ phần của mình cho Hybe sau khi hội đồng quản trị hiện tại của SM Entertainment "bắt tay" với Kakao nhằm loại ông khỏi vị trí chủ tịch của SM. Sự việc không chỉ gây "chấn động" làng nhạc K-pop mà còn tác động mạnh đến các cổ đông, các nhà đầu tư đã đồng hành cùng SM Entertainment trong nhiều năm qua. 

Trụ sở chính của Kakao Entertainment tại quận Pangyo, tỉnh Gyeonggi Yonhap (Ảnh: The Korean Times)
Trụ sở chính của Kakao Entertainment tại quận Pangyo, tỉnh Gyeonggi Yonhap (Ảnh: The Korean Times)

Với những biến động trên, Kakao và chi nhánh Kakao Entertainment cùng SM Entertainment và quỹ hoạt động Align Partners đã tuyên bố không tham gia chào mua công khai. Cụ thể các bên sẽ không bán tổng số 7,31% cổ phần của họ trong SM Entertainment, để lại 92,69% cổ phần thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức và thiểu số cho bán cho Kakao.

Giả thuyết đặt ra là nếu tất cả các nhà đầu tư khác đồng ý chấp nhận lời đề nghị đấu thầu, Kakao sẽ chỉ mua lại 37% trong số 92,69% cổ phần còn lại theo tỷ lệ, vì giá thầu của họ là mua thêm 35% cổ phần trong công ty. Theo các tính toán, Hybe chỉ có thể bán khoảng 1,39 triệu trong số 3,75 triệu cổ phiếu mà công ty hiện đang sở hữu, tạo ra lợi nhuận cận biên 30.000 won trên mỗi cổ phiếu, tổng cộng là 41,7 tỷ won.

Nguồn: The Korean Herald 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN