Tọa đàm "Trường học hay Trường đời?" thu hút đông đảo sinh viên tại Đại học Thương mại

(Sóng trẻ) - Sáng 14/11, tại Đại học Thương mại, tọa đàm hướng nghiệp "Trường học hay Trường đời?" diễn ra sôi nổi, thu hút hàng trăm sinh viên tham dự. 

Tọa đàm “Trường học hay Trường đời” là sự kiện do Arena Multimedia phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức, nhằm giải đáp những băn khoăn phổ biến của sinh viên về con đường phát triển sự nghiệp và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế.

anh-1-thumb-2.JPG
Hai diễn giả chia sẻ tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Với chủ đề "Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập," tọa đàm mang đến những câu chuyện thực tế và lời khuyên hữu ích từ hai diễn giả nổi tiếng: Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên Báo Tiền Phong và ThS. Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Hệ thống Arena Multimedia. Các diễn giả đã thẳng thắn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa kiến thức lý thuyết từ trường học với kinh nghiệm thực tiễn ngoài xã hội.

anh-2-7.JPG
Diễn giả Nguyễn Tuấn Anh trao tặng sách cho nhà trường. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Ông Nguyễn Tuấn Anh, tác giả của cuốn sách "Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất" và "Trường học hay Trường đời," nhấn mạnh rằng để thành công trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, mỗi cá nhân cần chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân từ khi còn là sinh viên. Ông cũng chia sẻ về việc sinh viên cần biết tận dụng các cơ hội trải nghiệm, không ngại đối mặt với thử thách để tự hoàn thiện bản thân. 

Nói về yếu tố quan trọng sinh viên nên có, ông bày tỏ: “Sinh viên là khoảng thời gian có rất nhiều nỗi sợ khác nhau. Vì vậy, sinh viên cần phải làm chủ tư duy của mình và học cách tự lập. Ý thức  về việc tự lập sớm sẽ đóng vai trò chủ chốt cho những thành công sau này. Do đó, tự lập, ý thức tự lập sớm là điều các bạn sinh viên nên hình thành sớm. Tự lập thì mới có thể thành công.”

ThS. Vũ Anh Đức đã đưa ra những góc nhìn từ môi trường đào tạo thiết kế và kỹ thuật số, một lĩnh vực mà thực tế và kỹ năng luôn là yếu tố then chốt. Ông khuyến khích sinh viên hãy "dấn thân" vào các hoạt động thực tế như làm thêm, tham gia dự án thực tế hoặc cộng tác với doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng mềm và từ đó tạo ra sự khác biệt trong thị trường lao động.

anh-3-5.JPG
Buổi tọa đàm diễn ra tại Đại học Thương mại. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Tọa đàm còn mang đến các phần hỏi đáp sôi nổi, khi sinh viên được thoải mái đặt câu hỏi và lắng nghe những chia sẻ từ các khách mời về việc cân bằng giữa học tập và trải nghiệm thực tiễn. 

Bạn Ngọc Minh (sinh viên năm 3 - Đại học Thương mại) chia sẻ: “Buổi tọa đàm giúp mình giải tỏa những băn khoăn về định hướng nghề nghiệp và thêm phần tự tin để tiến bước trên con đường tự lập sau này”.

Cuối chương trình, các bạn sinh viên tiếp tục trao đổi thêm với các diễn giả và thể hiện mong muốn được tham gia thêm nhiều buổi tọa đàm tương tự trong tương lai. Tọa đàm "Trường học hay Trường đời?" không chỉ mang đến kiến thức, mà còn là nơi truyền cảm hứng, giúp sinh viên chuẩn bị kỹ năng và tinh thần để bước vào đời một cách tự tin.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN