Tôi 2.0 – Chiến thắng cái Tôi sợ hãi


(Sóng Trẻ) - Tiếp tục chuỗi sự kiện “Tôi 2.0”, sáng ngày 18/8, tại hội trường A đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra hội thảo Tôi 2.0 – Chiến thắng cái Tôi sợ hãi, sự kiện do chương trình cử nhân Quốc tế IBD – Đại học Kinh tế Quốc dân và Chương trình Siêu thủ lĩnh (VTV6) – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.


Với mục đích giúp các bạn trẻ chiến thắng được cái Tôi sợ hãi trong chính con người mình, vươn lên để đạt được những ước mơ và hoài bão, để được sống hết mình, để tìm một cái Tôi mới mẻ, buổi hội thảo đã tạo ra một không gian cởi mở để tất cả các bạn trẻ đến tham dự chương trình có thể nói lên những ước mơ, những hoài bão, chia sẻ những câu chuyện có thật của mình và cả những nỗi sợ hãi đang từng ngày cản trở bước đi phí trước của mỗi người.

Đặc biệt, các bạn trẻ đã nhận được rất nhiều những bài học kinh nghiệm, những lời khuyên chân thành, những câu chuyện có thực của các diễn giả đến tham gia chương trình, đó là anh Hoàng Anh Tú (Trưởng ban biên tập Báo Sinh viên Việt Nam và Hoa học trò), anh Đặng Lê Minh Trí (Cử nhân quản trị Kinh tế Quốc dân), chị Nguyễn Thanh Thư (Biên tập tạp chí Hàng Không Việt Nam), anh Trần Quý Kiên (Nguyên phó chủ tịch CLB Nguồn nhân lực HRC). 

d62bb7d3d_onh_1.jpg

Các diễn giả tham gia chương trình (từ trái sang phải : Anh Đặng Lê Minh Trí, anh Trần Quý Kiên, chị Nguyễn Thanh Thư, anh Hoàng Anh Tú)

Chia sẻ tại buổi hội thảo, anh Hoàng Anh Tú nói : “Khi chúng ta có nỗi sợ và không vượt qua được, chúng ta luôn ở tầm thấp, chúng ta không vượt qua được những định mức trong cuộc sống. Chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng nỗi sợ đã nhét ta vào một cái hộp đen và không thoát ra được”. Chị Thanh Thư cho rằng nỗi sợ hãi chia thành 3 nhóm : Nỗi sợ từ các mối quan hệ xã hội, sợ những ảnh hưởng từ bên nài xã hội sẽ đến với mình, sợ do thiếu thông tin kiến thức.

d62bb7d3d_onh_2.jpg

Những chia sẻ của diễn giả Hoàng Anh Tú

Ai cũng mang trong mình cái Tôi sợ hãi, để có thể thoát khỏi cái Tôi sợ hãi đó, chúng ta hãy nhìn thằng, đối diện trực diện với nỗi sợ hãi, nên có đủ tự tin, đánh giá đúng vấn đề, có niềm tin và xây dựng hệ thống giá trị vào niềm tin đó – đó chính là những thông điệp mà Tôi 2.0 – Chiến thắng cái Tôi sợ hãi mang lại cho tất cả các bạn trẻ.

595218858_onh_4.jpg

Khán giả tham gia trò chơi thử thách nỗi sợ hãi tại sân khấu của hội thảo

Sau hội thảo Tôi 2.0 – Giải mã bản thân – Siêu thủ lĩnh (diễn ra tại Học viện Báo chí Tuyên truyền) và Tôi 2.0 – Chiến thắng cái Tôi sợ hãi (Đại học Kinh tế Quốc dân), chúng ta hãy cùng chờ đợi Tôi 2.0 – Bước đệm tới thành công sẽ diễn ra tại Đại học Thăng Long ngày 25/8 sắp tới.

Nguyễn Thị Hà (B)
Lớp Truyền hình K31 A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN