Triển lãm “Cây Quân tử”: Khi tranh phác họa từ văn chương

(Sóng trẻ) - Triển lãm ”Cây Quân Tử” là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ trẻ Hoàng Thiện Phúc lấy cảm hứng từ những nét đẹp cảnh quan tự nhiên và văn hóa đang thay đổi tại quê hương - làng chài ven biển thuộc tỉnh Bình Thuận.

cqt1.jpg
Không gian triển lãm “Cây quân tử” (Ảnh: Hải Anh)

Kéo dài đến hết ngày 24/11, “Cây quân tử” là trưng bày cá nhân thứ hai của Hoàng Thiện Phúc tại Thủ đô Hà Nội. Triển lãm giới thiệu 15 bức tranh khổ lớn và 2 tác phẩm điêu khắc gốm, là kết quả của hơn 3 năm Thiện Phúc làm việc miệt mài kể từ lần ra mắt đầu tiên tại Mơ Art Space.

Anh sinh ra và lớn lên tại La Gi - một làng chài ven biển tỉnh Bình Thuận. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Phúc đã lựa chọn ở lại thành phố và tham gia vào bối cảnh nghệ thuật sôi động của đô thị. 

Qua một thời gian trải nghiệm, Phúc quyết định trở về quê để khởi đầu một hành trình nghệ thuật mới, dành thời gian suy ngẫm về mối quan hệ cộng sinh giữa thực hành nghệ thuật, cảnh quan tự nhiên và văn hóa đang thay đổi tại quê hương.

Quá trình sáng tác của Phúc bắt đầu từ những quan sát và theo dõi thế giới quan xung quanh qua lăng kính của một người trẻ. Từ đó, anh khám phá các vấn đề nội tại của nhiều nhóm cộng đồng khác nhau.

“Cây quân tử, cội nguồn cảm hứng của mình khắc họa thiên nhiên trong trạng thái bị biến đổi: những cây dừa, vốn được mang tới vùng đất này làm cây trồng thương mại, đang oằn mình chống chọi với sức mạnh của gió bão miền biển; hay những thực vật bản địa trơ trọi bám víu vào sự sống dù chỉ với một chiếc lá, lạc lõng giữa nền trời rực ánh tím”, Phúc nhận xét.

Quan niệm “Thiên nhiên rồi sẽ trở lại” thường được dùng để mô tả sức sống kiên cường của thực vật và hệ sinh thái sau thảm họa. Nó phản ánh khả năng bền bỉ của thế giới tự nhiên trong việc tái sinh và thích nghi, ngay cả khi đối mặt với sự tàn phá hoặc can thiệp của con người.

cqt2.jpg
cqt3.jpg
Thiên nhiên được khắc họa một cách sinh động trong tranh Hoàng Thiện Phúc. (Ảnh: Hải Anh)

Tác phẩm của Hoàng Thiện Phúc đã lột tả những hình ảnh siêu thực về một cảnh quan bị biến đổi hóa học, bị định hình bởi sự xâm lấn và tàn phá của con người.

Họa sĩ dùng những gam màu neon rực rỡ cuốn hút ánh nhìn người xem, gợi lên ý niệm về quá trình thiên nhiên chịu tác động bởi công nghiệp hóa. Hình khối giản lược, kết hợp với bảng màu đậm nét mang đến cho chủ thể hiệu ứng điêu khắc, đa chiều.

Mỗi bức tranh của Hoàng Thiện Phúc là một biểu đạt cá nhân sâu sắc, ẩn chứa các tầng ý nghĩa, phản ánh cuộc đối thoại nội tâm của nghệ sĩ. Đồng thời, tác phẩm cũng là lời hồi đáp của anh trước những nghi vấn, trăn trở về sự thay đổi từ môi trường xung quanh.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN