Triển lãm ngày hội khoa học sáng tạo trẻ của sinh viên Bách khoa năm 2022

(Sóng trẻ) - Gần 100 sản phẩm lựa chọn từ gần 300 công trình nghiên cứu của sinh viên Đại học bách khoa Hà Nội được giới thiệu tại triển lãm ngày hội khoa học sáng tạo trẻ sáng 24/6.

289008116_5402646823089421_6190658569691104570_n.jpg
Không khí tấp nập thường xuyên diễn ra tại gian hàng trưng bày của Viện KTHH

Triển lãm tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo năm học 2021-2022. Các công trình được giới thiệu tại sự kiện được hội đồng chấm điểm và trao 22 giải nhất, 22 giải nhì, 22 giải ba. Trong số này, 12 đề tài xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, y dược, nông nghiệp được giới thiệu tham dự sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

289706002_5402618589758911_923324001298416681_n.jpg
Anh Lê Xuân Anh Minh, giải nhất hạng mục Triển ãm Sản Phẩm NCKH năm nay.

Xuất hiện tại khu triển lãm, Vũ Danh Huy (22 tuổi, trường Điện - Điện tử) giới thiệu công trình của nhóm được trưng bày. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, mô hình học sâu Unet, giúp phát hiện vùng tổn thương đường tiêu hóa trên từ ảnh nội soi. Danh Huy cho biết, kết quả thực nghiệm phương pháp trên cho kết quả tốt hơn so với khi chỉ sử dụng riêng mô hình học sâu truyền thống.

Nghiên cứu được thực hiện dưới dự hướng dẫn của PGS.TS Trần Thị Thanh Hải, phối hợp với bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đã phát triển công cụ khoanh vùng giúp các bác sĩ phân tích tốt hơn các tổn thương đường tiêu hóa để chẩn đoán và điều trị.

8d03de32cb22087c5133-165605643-4385-6020-1656056888.jpg
Nhóm sinh viên từ trường Điện-Điện tử gồm Khánh Linh, Danh Huy, Nguyên Khang và Long Thủy tại triển lãm trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học và sáng tạo

Nhóm sinh viên Ngô Thị Nhung, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường giới thiệu về công trình chế tạo vật liệu hiệu năng cao, ứng dụng tách và thu dầu trong khắc phục sự cố tràn dầu. Nghiên cứu của nhóm đã chế tạo aerogel hấp phụ dầu từ phụ phẩm nông nghiệp (vỏ sầu riêng) để ứng dụng trong mô hình thiết bị. Nhung cho biết, vật liệu được chế tạo có khả năng phân hủy sinh học, có tính kỵ nước và có dung lượng hấp phụ dầu cao.

Nhóm của Nguyễn Thùy Dung, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông lại mang đến sản phẩm Fi-Mi, giúp tối ưu hóa đồng thời vị trí sạc và thời gian sạc nhằm kéo dài thời gian sống của mạng cảm biến sạc không dây. Nhóm nghiên cứu do TS Nguyễn Phi Lê, BKAI hướng dẫn cũng đạt giải nhất tại hội nghị.

Tại triển lãm, tàu USV do nhóm sinh viên Khoa Cơ khí động lực, Trường Cơ khí, cũng nhận được sự quan tâm. Tàu tự hành với khả năng tự động tạo và bám quỹ đạo, đồng thời thu dữ liệu môi trường giúp ứng dụng trong khảo sát sông hồ (đo độ sâu mà không cần trực tiếp ra nơi khảo sát).

20220623-dsc-7772-1656056671-9719-1656056888.jpg
Sinh viên giới thiệu về nghiên cứu tại Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo

PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đánh giá cao những kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng của sinh viên. Theo ông, các nghiên cứu này nếu có đầu tư, hoàn toàn có thể triển khai thành những công ty start-up, thương mại sản phẩm ra thị trường.

Ông Thắng kỳ vọng hình thành ngày càng nhiều các doanh nghiệp start-up từ sinh viên, doanh nghiệp spin-off. "Đó sẽ là mô hình thành công và càng thu hút, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học", PGS Thắng chia sẻ.

Nguồn: Sóng trẻ

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN