Tưng bừng khai mạc lễ hội Cổ Loa xuân Quý Mão 2023

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 27/1, tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch, UBND huyện Đông Anh long trọng tổ chức khai hội lễ hội xuân Cổ Loa 2023. Lễ hội là dịp để tưởng nhớ công đức của đức vua An Dương Vương – người sáng lập ra nhà nước Âu Lạc và có công xây thành Cổ Loa.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, cách đây hơn 2300 năm, sau khi lãnh đạo cuộc kháng chiến chống hơn 50 vạn quân Tần thắng lợi, Thục An Dương Vương đã xây dựng Loa thành tạo nên kinh đô Cổ Loa của nước Âu Lạc, một trong những di tích lịch sử vô cùng quý giá với các vòng thành độc đáo, công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, các khu di chỉ khảo cổ học quan trọng, nơi hai lần được chọn là kinh đô của nước Việt. Trở thành biểu tượng của nền văn minh Việt cổ đáng tự hào của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh phát biểu khai mạc lễ hội đền Cổ Loa năm 2023. (Ảnh: Đông Anh News)
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh phát biểu khai mạc lễ hội đền Cổ Loa năm 2023. (Ảnh: Đông Anh News)

Lễ hội xuân Cổ Loa năm 2023 gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức theo nghi thức cổ truyền gồm có lễ dâng hương và lễ rước của Bát xã Loa thành. Phần lễ mở đầu cho lễ hội Cổ Loa mang tính tưởng niệm thiêng liêng, hướng về An Dương Vương - người có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước thời tiền sử. Phần hội gồm có các trò chơi dân gian như: múa rối nước, bắn nỏ, đấu vật, cờ người, đu tiên… Trước đó, trong ngày mùng 5 tết tại các khu vực quanh đền Cổ Loa cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao thu hút đông đảo người xem như giải thi đấu Bóng chuyền Tranh cúp Loa Thành, hát quan họ, diễn tuồng cổ,…

z4068099731464_37804a03793023fe695863e95c367d8f.jpg

Một số hoạt động chính trong lễ hội thu hút đông đảo sự tham gia của người dân địa phương và các du khách thập phương. (Ảnh: Yến Thảo)

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán xuân Quý Mão 2023, tại Khu di tích Cổ Loa cũng diễn ra một số chương trình hoạt động trưng bày, triển lãm, quảng bá các giá trị của di tích, các món ăn, đặc sản truyền thống của Cổ Loa và các vùng quê Kinh Bắc. Lễ hội Cổ Loa đã thu hút hàng vạn du khách thập phương đến tham dự.

Bạn Bình Minh (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: “Mình là một người con ở Cổ Loa, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử. Vì vậy, mình vô cùng tự hào vì sau ba năm lễ hội không được tổ chức do dịch bệnh, năm nay lễ hội Cổ Loa đã được mọi người tham gia cũng như đón nhận, hòa cùng vào bầu không khí tuyệt vời này”.

77.jpg
Bình Minh tự hào cho biết thêm năm nay, lễ hội Cổ Loa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. (Ảnh: Yến Thảo)

Theo lệ hằng năm, sau ngày chính hội mùng 6 được tổ chức tại Đền Thượng, tại các Đình thuộc Bát xã sẽ lần lượt tiến hành tổ chức các nghi thức tế lễ, rước ngai từ đền về đình để tiếp tục thờ cúng, đồng thời tổ chức các sinh hoạt văn hóa dân gian và lễ hội truyền thống đến hết ngày 16 tháng giêng âm lịch.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN