Ý nghĩa đặc biệt của linh vật SEA Games 32

(Sóng trẻ) - Thỏ trắng là linh vật được nước chủ nhà Campuchia lựa chọn cho kỳ SEA Games 32 sắp diễn ra với nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Theo trang thông tin chính phủ Campuchia, linh vật của kỳ thể thao năm nay là một cặp thỏ. Thỏ đực cầm đuốc tên Borey, thỏ cái cúi chào quan khách, tên Rumduol. Cả hai đều cười tươi, thể hiện tinh thần nồng nhiệt của người Campuchia.       

z4285421050031_2a9cce27f11a28455992364ee54045f4.jpg
Cặp linh vật thỏ của SEA Games 32 diễn ra sắp tới. (Ảnh: Khmertimeskh)

Hai linh vật được lấy cảm hứng từ Sophea Tonsay, nhân vật thỏ trong truyện dân gian của người Khmer. Borey là một chú thỏ đực tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, Romdoul là một chú thỏ cái được đặt tên theo loài hoa quốc hào của Campuchia. 

Borey và Romdoul khoác lên mình trang phục võ thuật truyền thống Bokator màu đỏ và xanh. Bokator là môn thể thao đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Campuchia đăng ký hồ sơ xét duyệt Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây cũng là hai màu sắc đại diện cho quốc kỳ Campuchia. 

Cặp thỏ trắng Bokator đại diện cho sự thông minh, nhanh nhẹn, chính trực. Đồng thời cũng là tôn chỉ của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này tại Campuchia.Trong văn hóa Khmer, thỏ trắng vừa là biểu tượng tôn giáo, vừa là biểu tượng cho công lý, hạnh phúc. Không chỉ riêng "đất nước chùa tháp", hình tượng con thỏ ở nhiều nơi khác cũng đại diện cho may mắn, tố chất thông minh, lanh lợi và mưu trí cùng khả năng thích nghi, ứng phó vượt qua hoàn cảnh.

Ngoài ra, hình ảnh con thỏ cũng có ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo, biểu tượng cho lòng vị tha và đức tính hy sinh.“Thể thao: Sống trong hòa bình” (Sport: Live in Peace) là khẩu hiệu của SEA Games năm 2023.

Theo Posten, tác giả thiết kế hai chú thỏ Borey và Rumduol là Ly Kim An, sinh năm 1997, là vận động viên taekwondo, hiện đang sống tại Phnom Penh. Cô chiến thắng cuộc thi thiết kế logo và linh vật Sea Games, khởi xướng từ năm 2019. 

Được biết, SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17/5 tại Phnom Penh, Campuchia. Lễ khai mạc tổ chức vào tối 5/5 trên sân vận động quốc gia Morodok Techo. Nước chủ nhà đưa vào đại hội 37 môn thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội với hơn 700 vận động viên.  

                                                                                                  

Nguồn: Posten

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN