“ Báo chí đôi lúc thấm thía , đôi lúc chưa được công bằng”

(Sóng trẻ) - Đó là ý kiến của Ts. Trần Bá Dung ,Trưởng ban Nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam trong buổi Giao lưu Báo chí với cơ quan quản lý nhà nước được diễn ra vào sáng nay ( 15/03)  tại  tầng 7 Tòa nhà Hội Báo Việt Nam , phố Dương Đìng Nghệ , quận Cầu Giấy, Hà Nội . 

Nằm trong khuôn khổ của Hội báo Toàn quốc năm 2016 buổi giao lưu được tổ chức nhằm mục đích trao đổi vấn đề nghiệp vụ , tăng cường sự hợp tác , cảm thông giữa các bộ ban ngành với cơ quan báo chí . Đến tham dự buổi giao lưu có GS.TS, Anh hùng Lao động, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc ; Phó Chủ Tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé , TS Trần Bá Dung..cùng rất nhiều đại diện các cơ quan báo chí , các phóng viên ở Trung ương cũng như địa phương cùng các bạn sinh viên chuyên ngành Báo chí. 

Tại buổi giao lưu, đại diện của Bộ Giáo dục , Bộ Y tế và Bộ Khoa học công nghệ đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn , khách quan về tính chất công việc của từng ngành đồng thời trao đổi những ý kiến biện pháp để góp phần khắc phục những khó khăn trước mắt đồng thời phát huy những hiệu quả đã đạt được .

Đặc biệt trong phần trao đổi giữa các Bộ ngành , Ts Trần Bá Dung có hỏi với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến : “ Báo chí đôi lúc thấm thía , đôi lúc chưa được công bằng . Anh có thấy như thế không?”  Đáp lại câu hỏi đó ông Nguyễn Viết Tiến chia sẻ rằng “ Báo chí đôi lúc chưa công bằng là do thông tin nhà báo tìm hiểu chưa được đây đủ “.
 
01ec1899a_12528135_1702715386671819_631143250_n_1.jpg  
GS.Ts Nguyễn Viết Tiến đang chia sẻ về vai trò Truyền thông của Báo chí đối với Y tế 

Đại diện của các Hội Nhà báo ở địa phương cũng tích cực đưa quan điểm của mình đồng thời nêu những câu hỏi những vấn đề vướng mắc để đại diện các Bộ ngành giải quyết. Nhà báo Nguyễn Công Đán, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Đài PT- TH Hưng Yên bày tỏ quan điểm muốn có sự chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa từ phía các Bộ ngành hay biện pháp của Bộ Giáo dục để giảm thiểu tình trạng cận thị học đường.Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng Nguyễn Lan Anh đã nói lên mong muốn của các phóng viên các cơ quan Báo chí về sự cởi mở giữa nhà báo với các cơ quan ,tăng cường văn hóa họp báo ,trao đổi thông tin. 

Buổi Giao lưu đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp . Các bên cũng mong muốn rằng sẽ có nhiều buổi giao lưu hơn nữa để quan hệ giữa Báo chí với các bộ ngành đặc biệt là Bộ Giáo dục , Bộ Y tế và Bộ Khoa học công nghệ sẽ ngày càng gắn bó hơn nữa. 

35fe177fe_12324882_765617146902797_409613685_n.jpg
Các lãnh đạo bộ ngành và các nhà báo chụp ảnh lưu niệm
                                                                                                
  Cù Huyền 
                                                                          Báo chí Đa phương tiện K35

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN