6 người thiệt mạng do khách sạn cách ly Covid-19 đổ sập tại Trung Quốc

(Sóng trẻ) – Thành phố Tuyền Châu, Trung Quốc xác nhận có ít nhất 6 người tử vong và 28 người mất tích sau khi khách sạn được dùng để cách ly bất ngờ đổ sập vào thứ Bảy, ngày 7/3.

Ngày 8/3, nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trong những đống đổ nát của một khách sạn năm tầng ở phía nam tỉnh Phúc Kiến. 

Chính quyền thành phố cho biết, có 71 người ở bên trong khi tòa nhà đổ sập và nhân viên cứu hộ để cứu thoát được 12 người trong số đó. Nguyên nhân của việc sập khách sạn cách ly đang được tiến hành điều tra làm rõ.

073816ebb_88281208_189743582283592_1981398113067204608_n.jpg

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót

Khách sạn được sử dụng để cách ly một cách tiện lợi và kiểm soát những công dân có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19. Báo cáo cho thấy có 58 trong tổng số 71 người trong khách sạn đang được cách ly.
Tân Hoa Xã cho biết tầng 1 của khách sạn đã được sửa chữa, khắc phục từ trước Tết và cảnh sát cũng được mời đến để tiến hành kiểm tra. Khách sạn mở cửa từ năm 2018 và có tất cả 80 phòng trống. 

Thành phố Tuyền Châu nằm cách Vũ Hán 1.000km và đã ghi nhận 47 trường hợp mắc Covid-19 từ sau khi dịch bệnh bùng phát.

Một người phụ nữ được xác định là người nhà nạn nhân cho biết, nhiều người thân bao gồm cả em gái cô cũng đang bị cách ly tại khách sạn. “Chúng tôi bị mất liên lạc và tôi không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào khi sự việc xảy ra”, cô cho biết thêm.

073816ebb_89357469_628096791085687_7855706814602543104_n.jpg

Khách sạn cách ly chỉ còn là đống đổ nát

Ngày 6/3, Phúc Kiến ghi nhận thêm 296 trường hợp mắc Covid-19, trong khi đó nhiều trường hợp khác gồm 10,819 người đang được khoanh vùng để theo dõi do có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm bệnh. Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đã giảm từ 99 xuống 44 ca vào ngày 7/3.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố có hơn 101.000 trường hợp trên toàn cầu nhiễm Covid-19 và 80.000 người trong số đó là công dân Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê, khoảng 3.500 người đã tử vong do dịch bệnh, phần lớn đều từ tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát Covid-19.

Phương Anh (Theo BBC News)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN