Bán hàng qua mạng: Nghề mới cho sinh viê

(Sóng Trẻ) - Thu nhập khoảng sáu triệu/ tháng, có thể tự lo tiền ăn, tiền học cho bản thân, sắm xe đẹp...  Đó là thực tế của những sinh viên đang làm ăn phát đạt bằng cách bán hàng qua mạng.

500.000 đồng cho một cửa hàng

Hiện nay có khá nhiều sinh viên lựa chọn bán hàng qua mạng, một công việc phù hợp với những ai có “máu” kinh doanh và “liều”. Chỉ với một tài khoản trên các trang mua bán như muare.vn, chodientu.vn, ttvnol hay vatgia.com... là bạn đã có thể mở cho mình một shop kinh doanh trên mạng.

Chu Hoàng Oanh, sinh viên Khoa công trình thủy lợi, ĐH Thủy lợi, cho biết cô khởi nghiệp với số vốn đầu tiên là 500.000 đồng và chọn mặt hàng hộp quà để kinh doanh. Oanh kể: “Em phải lên tận phố Hàng Mã để mua nguyên vật liệu để làm hộp, phải chọn từng tờ giấy, từng cuộn duy băng để kết hợp sao cho thật đẹp. Sau đó em đi các shop và lên mạng để xem các hộp quà mẫu rồi về nhà hì hục làm theo. Hàng của em bán rất chạy vì nó là đồ handmade rất độc đáo.”

Thường thì mỗi hộp quà khi bán ra Oanh được lời khoảng 10-20 nghìn đồng. Những dịp ngày lễ Oanh bán được từ 500-700 hộp. Khi đã có trong tay mạng lưới khách hàng khá rộng, cô lại có ý tưởng mới – làm thiệp để bán. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm đặt hàng của Oanh rất nhiều. Vậy là với số vốn khá khiêm tốn để khởi nghiệp nhưng cô đã bước đầu thành công.

Bán hàng qua mạng có ưu điểm là do không phải mất tiền thuê mặt bằng, nhân viên… nên giá bán thường mềm hơn. Phí giao dịch thấp cũng thu hút được nhiều người tham gia, đặc biệt là những sinh viên thích tự lập, làm giàu. Chỉ cần một số vốn nhỏ để nhập hàng là các bạn sinh viên đã có thể kinh doanh qua mạng.

Các sản phẩm được rao bán trên mạng rất phong phú, đa dạng, từ quần áo, giày dép, túi xách, đồ nội thất, gia dụng, hàng điện tử, điện lạnh như ti vi, máy tính, laptop, hàng kỹ thuật số đến ô tô, xe máy, thậm chí cả hàng thực phẩm chức năng hay các loại máy móc, dụng cụ liên quan đến thẩm mỹ, sức khỏe, giới tính...

Cô sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Thanh Thúy mở shop kinh doanh trên mạng với số vốn ban đầu là 1.000.000 đồng. Mặt hàng mà Thúy lựa chọn là cốc đôi cho các khách hàng tuổi teen. Thúy tươi cười chia sẻ: “Bán mặt hàng này vui lắm. Em được nghe nhiều câu chuyện rất thú vị của các đôi teen. Buổi tối rất nhiều bạn vào chat với em để đặt hàng, có người còn kể “sự tích” chuyện tình của mình rồi nhờ em tư vấn xem nên chọn mẫu cốc nào và ghi chữ  như thế nào lên cốc. Có lần đến xóm trọ của một bạn trong lớp sinh nhật nhìn thấy chiếc cốc do chính mình sáng tạo ra thấy rất vui. Đơn đặt hàng lớn nhất của em là 300 chiếc cốc cho một cửa hàng chè khá nổi tiếng cho teen ở Hà Nội.”

Khi sinh viên có thu nhập “khủng”…

Thế hệ sinh viên ngày càng năng động và sáng tạo hơn. Muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống, muốn bước vào kinh doanh, muốn tự lập nhiều hơn.

Đã có những bạn mới chỉ là sinh viên năm thứ hai nhưng đã có thu nhập rất cao từ lợi nhuận của các khoản kinh doanh thu về. Mai (SV Đại học Nại ngữ Hà Nội ) tươi cười chia sẻ: “Mình mới bán hàng được 5 tháng thôi, nhưng thấy thu nhập cũng khá. Mình không phải xin tiền bố mẹ hàng tháng nữa. Công việc cũng nhàn, mình tranh thủ đi giao hàng vào buổi chiều, buổi sáng đi học. Đầu tiên là bán hàng cho người quen, bạn bè trên lớp, sau đó mọi người giới thiệu nhau nhiều lắm… mình chuyển sang bán buôn.”

Mai còn giới thiệu một người bạn của mình, bạn Trần Thanh Tuyền (SV Đại học Công Đoàn), có thu nhập tới 7 – 8 triệu đồng một tháng. Mặt hàng mà cô bạn này bán là quần áo và giày dép với lợi thế là có người nhà bên Quảng Châu. Nài bán trên mạng Tuyền còn bán buôn cho các shop trong khu vực Hà Nội. Hàng tháng Tuyền cũng chẳng phải “ńng” tiền bố mẹ gửi từ quê ra, nài tự lo cho cuộc sống của mình cô còn nuôi em trai học cao đẳng và tự sắm xe cho mình.

Những nỗi vất vả của “nghề hot”

Bán hàng qua mạng mang lại nhiều niềm vui, lợi ích, tuy nhiên người bán cũng gặp không ít rắc rối, thậm chí mất tiền như chơi. Không phải ai cũng suôn sẻ như Mai, Tuyền hay Oanh. Hằng (SV Đại học KHXH& NV) ngán ngẩm nói: “Mình không có kinh nghiệm bán hàng, lại không có vốn nên mẫu mã không update được thường xuyên, bán chậm và ế ẩm. Mình đành phải mang ra chợ sinh viên bán thanh lí, thậm chí lỗ vốn.

Hằng kể, với những khách mua hàng ở nại tỉnh,  Hằng phải tính cước vận chuyển (ship). Tuy nhiên,  nhiều trường hợp “quên” không gửi kèm tiền ship khiến cho người bán bị lỗ không ít, gộp lại có thể lên đến tiền triệu. Đấy còn chưa kể những nỗi vất vả khác. “Buổi trưa em không được nghỉ đâu, vì giờ đấy rất nhiều người hỏi mua hàng, có khi em phải vừa ăn vừa online “làm việc”, không khác gì các bà tiểu thương ở chợ. Có những  hôm em phải online đến 2 - 3h  vì những khách hàng ham buôn dưa lê.” – Hằng nói. Nhiều lần không tìm được ảnh minh họa cho các mẫu áo mới, Hằng phải tự chụp ảnh mình để post lên. Và hệ quả là đã có rất nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại với nội dung khiếm nhã gửi đến máy cô.

 Thời gian này Hằng đang phải gồng mình lên để học và trả nợ các môn cho kỳ trước :“ Bây giờ em chỉ lo học và thi thôi. Kỳ trước có 5 môn thì e đã trượt 1 môn, 1 môn không đủ điều kiện thi, 3 môn còn lại thì điểm lẹt đẹt chỉ đủ qua thôi. Thấy chán. Bố mẹ em mà biết chắc buồn lắm.”

Lan ( SV Học viện BC & TT ) cũng có một thời gian kinh doanh trên mạng chia sẻ: “ Ban đầu kinh doanh thì  háo hức lắm. Cứ nghĩ rằng mình sẽ cân bằng được việc học và việc bán hàng với một thời gian biểu tự lập rất khoa học. Nhưng hàng ngày, sáng đi học, chiều online và ship hàng, tối lại ngồi online. Bài tập lớn, giáo trình phải đọc… chẳng có thời gian mà sờ đến. Lên lớp thì bơ phờ vì mệt mỏi. Ngày trả kết quả thi học kỳ cũng là ngày mình quyết định chấm dứt sự nghiệp bán hàng. Vì mình đã hiểu cái gì trong thời điểm này quan trọng hơn việc bán hàng…

Tuy rằng bán hàng qua mạng đang ngày càng trở nên phổ biến và thu hút đông đảo sinh viên tham gia kinh doanh. Nó có thể giải quyết được vấn đề kinh tế trước mắt, nhưng không phải ai cũng thành công trong “canh bạc” đó. Ham mê kinh doanh dẫn đến việc bê trễ trong học hành, thi lại liên miên là những hậu quả rất dễ xảy ra.

Vì vậy, cần phải hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của thời sinh viên là học tập. Chỉ có học tập chăm chỉ, chịu khó rèn rũa nghề nghiệp mới có được chiếc “chìa khóa vàng” để chúng ta tự tin bước vào cuộc sống.

Hoàng Lan
Báo in K.30B

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN