Campuchia cấm dịch vụ du lịch cưỡi voi tại đền Angkor Wat

(Sóng trẻ) - Một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Á, Campuchia đang có một thay đổi lớn, tích cực đối với động vật.

Sau áp lực từ các nhóm hoạt động vì động vật, Apsara, cơ quan quản lý của Công viên khảo cổ học Angkor ở Siem Reap, Campuchia đã tuyên bố rằng sẽ nghiêm cấm việc cưỡi voi  phục vụ du lịch từ đầu năm 2020. Trong ngày 15 tháng 11, hai trong số 14 con voi ở công viên, thuộc khu vực đền Angkor Wat, đã được chuyển đến khu rừng cộng đồng Bos Thom gần đó. Long Kosal, đại diện báo chí Apsara, nói với Thời báo Khmer rằng hàng chục cá thể còn lại cũng sẽ được chuyển đến khu rừng này vào đầu năm tới.

2ec9e6034__dam_assets_191118105720angkorwatelephantrides.jpg
Khách du lịch cưỡi voi bên trong Công viên khảo cổ Angkor, năm 2007 (Ảnh: CNN)

"Voi là một động vật lớn, nó rất hiền. Và chúng tôi không muốn thấy loài động vật này bị sử dụng cho các hoạt động du lịch nữa. Chúng tôi muốn những con voi được sống trong môi trường tự nhiên", Kosal cho biết.

Trước đó, việc sử dụng voi vào hoạt động du lịch tại Campuchia đã vấp phải sự phản đối lớn từ các nhóm hoạt động vì động vật. Đỉnh điểm của sự phản đối là vào năm 2016, một con voi tên Sambo đã chết tại Angkor, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Nguyên nhân cái chết được cho là con voi đã bị say nắng và kiệt sức sau khi làm việc trong một khoảng thời gian dài. Hai năm sau, Quỹ Động vật hoang dã Thế giới đã phát ra cảnh báo về mức độ suy giảm số lượng cá thể voi ở các nước châu Á, khi 50% số lượng loài động vật này đã không còn chỉ sau 3 thế hệ.

Dù không có dự đoán nào về việc liệu lệnh cấm cưỡi voi của Campuchia có ảnh hưởng đến số lượng du khách hay không, nhưng đến lúc này, ngày càng có nhiều du khách và tổ chức du lịch trên thế giới đã chuyển sang lựa chọn các địa điểm không sử dụng động vật vào hoạt động du lịch.

Đắc Quang (Theo CNN)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN