Chung cư mini đã thực sự đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy?
(Sóng trẻ) - Nhu cầu thuê trọ tại thành phố Hà Nội tăng cao khiến mô hình chung cư mini trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ, sinh viên, người đi làm. Tuy nhiên, câu chuyện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các công trình này ngày càng đặt ra nhiều lo ngại, đặc biệt sau nhiều vụ cháy đau lòng trong năm qua.
Nhiều người đi thuê trọ hiện nay đều cho biết yếu tố đầu tiên giúp họ quyết định có lựa chọn chung cư mini hay không chính là hệ thống PCCC. Không chỉ để yên tâm tâm lý, thực tế, đây là yếu tố liên quan trực tiếp tới tính mạng nếu rủi ro xảy ra.
Nhiều nơi mới chỉ đảm bảo ở mức cơ bản
Ghi nhận tại một số chung cư mini trên địa bàn Hà Nội, nhiều tòa nhà đã bắt đầu chú trọng hơn đến công tác PCCC như bố trí bình chữa cháy tại các tầng, đánh dấu lối thoát hiểm và lắp đặt hệ thống báo cháy. Tuy nhiên, một số công trình vẫn mang tính “đối phó”, trang bị hình thức, chưa có quy trình bảo trì, vận hành thiết bị thường xuyên theo quy định.
Chị Quỳnh Anh (người thuê trọ tại Khương Đình, Thanh Xuân) chia sẻ yếu tố khiến chị yên tâm khi thuê trọ là hệ thống PCCC, bởi hiện nay nhiều vụ cháy nổ xảy ra do thiếu trang bị an toàn.
“Tuy nhiên, tại nhiều chung cư mini, PCCC vẫn chưa được đầu tư hoặc bảo trì đúng mức; bình chữa cháy cũ kỹ, đầu báo khói, chuông báo cháy không hoạt động, thậm chí có nơi không có hoặc khóa lối thoát hiểm, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn khi xảy ra cháy nổ”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.
Chị Liên (chủ một căn chung cư mini tại Khương Trung, Thanh Xuân) chia sẻ rằng: “Việc đầu tư hệ thống PCCC đúng tiêu chuẩn tốn kém, nhưng bắt buộc phải thực hiện theo quy định. Tuy vậy, theo chị, khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo an toàn PCCC là nếu xảy ra cháy, xe cứu hỏa rất khó tiếp cận kịp thời vì tòa nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ”.
Khắc phục, cải thiện chất lượng trong công tác phòng cháy
Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra và hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh và nhà trọ cho thuê. Chủ cơ sở và chủ hộ phải cam kết, thực hiện lộ trình tăng cường PCCC theo quy định địa phương và hoàn thành các giải pháp trước ngày 30/3/2025.
Ở một số chung cư mini, chủ nhà đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nhiều tòa nhà đã lắp đặt đầu báo khói, đặt bình chữa cháy tại mỗi tầng, bố trí bảng chỉ dẫn thoát hiểm và quy định khu vực để xe riêng biệt.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, lực lượng công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng khu dân cư, khu nhà trọ. Các cán bộ trực tiếp xuống từng phòng trọ để hướng dẫn sinh viên cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố, phát tờ rơi tuyên truyền và yêu cầu chủ nhà ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.
Nhằm phòng ngừa những rủi ro cháy nổ, người thuê trọ cần thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, tránh cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc, tắt toàn bộ nguồn điện khi ra khỏi phòng, không sạc điện thoại qua đêm, không đun nấu trong phòng kín và chủ động trang bị bình chữa cháy nhằm xử lý kịp thời khi có sự cố.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
