Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

(Sóng Trẻ)- Trong hai ngày, 24-25/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tái đắc cử Ban Thường vụ và đồng chí Lưu Văn An, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tái đắc cử Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 25/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ II (nhiệm kỳ 2015- 2020). Thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

c71975afd_dh1.jpg

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã tập trung trí tuệ để thảo luận, góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa I, thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội XII của Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.

Báo cáo chính trị do đồng chí Trương Thị Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày tại Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Học viện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành và địa phương.

c71975afd_dh2.jpg

Cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã tích cực chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên cả ba phương diện chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy trong toàn Đảng bộ Học viện.

Dự thảo báo cáo nêu rõ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Học viện đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế của Đảng bộ được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực. Nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, có tính đột phá được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

c71975afd_dh3.jpg

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở một số đơn vị thiếu chủ động, kiên quyết, hạn chế về thời gian;  Công tác kiểm tra, giám sát còn chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ ở một số tổ chức cơ sở đảng nên một số công việc triển khai chậm, không dứt điểm. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng có lúc chưa kịp thời; chưa xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chất lượng sinh hoạt đảng của một số đảng bộ, chi bộ còn chưa cao, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn v.v…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhất trí với phương hướng lãnh đạo của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí đề nghị, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa mới cần dành thời gian thảo luận và đề ra các biện pháp khắc phục, không để những hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo tiếp tục kéo dài. Khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Học viện trong hệ thống chính trị, đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của Đảng bộ Học viện là làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Công tác tư tưởng cần sát từng đảng viên, từng chi bộ và lấy chi bộ làm nền tảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức để thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Trung ương Đảng giao cho.

c71975afd_dh4.jpg

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Ngọc Dung, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc trước sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với Học viện. Khẳng định những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Ngọc Dung sẽ là một trong những tiền đề quan trọng đảm bảo để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ II (2015-2020). 32 đồng chí được các đại biểu tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

c71975afd_dh5.jpg
 
32 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội. 

4363cc2eb_dh6.jpg

 Đoàn đại biểu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) có ý nghĩa quan trọng mang tính định hướng, động viên và cổ vũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Học viện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, đóng góp thành tích để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Học viện được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương giao cho trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các năm tiếp theo.

Đại hội kết thúc chiều cùng ngày./.

Theo ajc.edu.vn (ĐTQN)


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN