Đăng kí tín chỉ: vẫn là “ác mộng” của sinh viê

(Sóng Trẻ) - Ngày 24/11 vừa qua, ông Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng ĐH Nại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), phải đăng đàn xin lỗi sinh viên vì sự cố sập mạng khi đăng ký lịch môn học. Câu chuyện tưởng như rất nhỏ này lại mở ra một bất cập rất lớn với hệ thống đăng kí tín chỉ tại nhiều trường đại học hiện nay.

c5b21bc19_hocphi_uurb.jpg
Với sinh viên, không gì khổ như đăng kí tín chỉ. (Ảnh: internet)

Công nghệ 1.0 giữa thời 4.0

Hơn 20 năm áp dụng học chế tín chỉ ở Việt Nam nhưng đến nay, sinh viên nhiều trường đại học vẫn rơi vào cảnh chờ đợi mỏi mòn: có người thức thâu đêm, ăn ngủ tại chỗ, xếp hàng canh chỉ với một mục đích duy nhất: đăng ký được môn học.

 Trà My (Học viện Tài chính) chia sẻ: “Năm nay còn đỡ, chứ mấy năm trước kỳ nào mình cũng khốn khổ vì tình trạng website cổng thông tin đăng ký môn của trường bị nghẽn. Đợt thì nghẽn 1-2 tiếng, đợt thì nghẽn cả buổi. Có những kì mình phải nghỉ học ở nhà để đăng kí tín chỉ. Thời đại 4.0 rồi mà công nghệ của trường vẫn như thời 1.0 vậy!”

Nguyễn Tuấn (ĐH Nại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) thì thở dài ngao ngán: “Em không biết các trường khác thế nào, chứ trường em là sinh viên khốn khổ mỗi đợt đăng kí tín chỉ luôn. Web sập liên tục, mà lúc nào cũng phải canh, chứ lỡ ra một cái là coi như kì ấy thất học luôn. Đăng kí học chuyên ngành đã vậy, đăng ký học vượt, học lại, học cải thiện còn khổ hơn cả trăm lần. Vì mọi người được tự chọn thời gian học cho phù hợp nên chỉ cần chậm một tý thôi là những lớp hợp với lịch của mình thì hết, lớp không hợp thì vẫn còn “ế” đầy.”

Khó khăn trong việc đăng kí môn, chọn thời gian học đã đành, việc được chọn giảng viên muốn học cũng là điều không thể với sinh viên nhiều trường dù đây là một trong những ưu điểm cơ bản của việc học tín chỉ. 

Lan Hương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, đã sắp ra trường rồi nhưng bạn chưa bao giờ được chọn giảng viên cho môn học. Chỉ đến khi đi học rồi bạn mới biết được thầy cô dạy mình là ai, bởi trường không công khai tên giảng viên dạy các lớp.

Cần đảm bảo được điều kiện phần mềm và nhân lực

Theo ông Nguyễn Tiến Thảo (Phó trưởng ban đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội), nếu đào tạo tín chỉ một cách chuẩn chỉnh như quy định của quốc tế, sinh viên được phép chọn giảng đường, giảng viên, giờ và môn học thì trường đại học ở Việt Nam chưa làm được. Hiện, sinh viên các trường mới được chọn môn học, giảng đường, còn giờ học thì không phải tất cả được chọn và giảng viên thì gần như không thể.

Mặt khác, không phải trường ĐH nào cũng có đường truyền Internet chịu được lượng lớn sinh viên truy cập. Băng thông internet của các trường ĐH tại Việt Nam hiện nay quá hẹp, nên khi lượng lớn sinh viên đăng kí cùng lúc sẽ bị quá tải, dẫn đến tình trạng nghẽn hoặc sập. Theo tính toán, kinh phí đầu tư phải gấp 10 lần bây giờ mới không diễn ra tình trạng quá tải đăng ký môn học. 

Hiện các trường cũng đang triển khai, cố gắng áp dụng nhiều giải pháp để cải thiện vấn đề này như: quy định thời gian đăng ký cho sinh viên theo từng khoa, từng khóa; sử dụng công nghệ giảm tải, …. Thế nhưng, có thể thấy rằng, học chế tín chỉ thật sự tốt, tạo sự chủ động được cho sinh viên khi trường đảm bảo được các điều kiện phần mềm và đội ngũ nhân lực.

Phạm Thị Ngọc Quỳnh

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN