Hàng Mã ảm đạm ngày rằm cuối năm



(Sóng Trẻ) - Miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh đúng vào ngày rằm cuối cùng của năm Nhâm Thìn. Thời tiết không mấy thuận lợi khi có mưa cùng gió rét, thêm vào đó là kinh tế khó khăn khiến cho sức mua trên phố Hàng Mã vào ngày hôm nay giảm hẳn.

Theo quan niệm dân gian, khi một người đã "kêu cầu" vào dịp đầu xuân thì cuối năm phải trả lễ (lễ tạ). Chính vì thế, ngày rằm cuối cùng của năm, phố Hàng Mã lại nhộn nhịp người dân sắm lễ lên chùa. Đây là con phố chuyên bán các mặt hàng đồ mã phục vụ cho việc cúng, lễ. Các mặt hàng tại con phố này khá đa dạng: vàng tiền, vàng thỏi, đồ mã như quần áo, ngựa, mũ, xe hơi, ô tô... với những mẫu mã khá đa dạng, phong phú, bắt mắt, nhiều màu sắc, kích cỡ.


003123486_3123.jpg

Mặt hàng phong phú nhưng nghèo nàn người mua (ảnh: internet)


Thế nhưng, trái ngược với hình ảnh sắm vàng mã, đồ mã nhộn nhịp như các năm trước, phố Hàng Mã vào ngày rằm năm nay khá ảm đạm. Chị Lan - nhân viên bán hàng tại phố Hàng Mã cho biết: “Năm nay, thời tiết không mấy thuận lợi, kinh tế khó khăn nên người dân cũng mua hàng mã ít đi. So với thời điểm rằm năm nái, sức mua giảm đi khá nhiều. Giá cả không tăng mấy nhưng lượng người mua vẫn ít”.

.
Ghi nhận của nhóm phóng viên tại phố Hàng Mã, hơn ba mươi cửa hàng lớn nhỏ trên con phố khá vắng khách. Một số cửa hàng lác đác có người mua, song số lượng mua cũng khá ít và nhỏ lẻ. Không ít chủ của hàng tỏ ra chán nản vì phải dùng túi nilong lớn để che hàng vì mưa rải rác và khách ít. Năm nái, các cửa hàng tấp nập người mua kẻ bán, thì năm nay, không ít các chủ cửa hàng chỉ ngồi chơi và mong khách.

Chủ cửa hàng số 14 phố Hàng Mã chia sẻ: “Hàng hóa năm nay ế ẩm lắm. Mấy ngày nay bác bán cũng không được nhiều hàng". Cũng giống như tình trạng ế ẩm hàng hóa giống như các cửa hàng trên phố, không ít những người bán hàng rong đồ mã cũng trong cảnh "thoi thóp" chờ khách khi không bán được hàng.

Bên cạnh lý do về kinh tế và thời tiết, giải thích cho sức mua khá ảm đảm vào dịp rằm cuối năm, ông Trương Tín Hồi – Phó ban quản lý Phủ Tây Hồ cho biết: “Các chùa phủ đều thực hiện nghiêm nghị định 75 của chính phủ về việc cấm đốt nhiều đồ mã, do vậy mà người dân cũng hạn chế mua đi nhiều. Người dân sắm lễ khá đơn giản, chủ yếu lên đình, chùa, phủ vì lòng thành và chữ Tâm”.

Sức mua hàng mã, vàng mã giảm có thể là tín hiệu đáng mừng cho việc thực hiện văn hóa cúng, lễ của người dân khi tới đền chùa. Song, nó lại là những dấu hỏi lớn cho bài toán kinh doanh của các cửa hàng bán đồ mã, vàng mã.

Minh Quý
Báo mạng điện tử K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN