Hy vọng nào dành cho những đứa trẻ đường phố?

(Sóng trẻ) - Tại các thành phố lớn hiện nay, việc trẻ em sinh sống và nương tựa trên đường phố đang có dấu hiệu ngày một gia tăng. Điều này được xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, từ quê lên thành phố hay rời bỏ gia đình vì nhiều lý do.

Nghiên cứu mới đây của Trung tâm MSD (Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững) trên 120 trẻ em đường phố ở TP.HCM cho thấy: 92,5% trẻ em đường phố tại đây từng bị xâm hại tình dục, khiến các em không chỉ bị tổn thương về thể chất mà cả tinh thần, 98,3% các em đã từng thử một hoặc nhiều chất gây nghiện như rượu, bia, thuốc lá, heroin, methamphetamine (đá)... Nhiều em sử dụng các chất gây nghiện từ khi còn rất nhỏ, hầu hết nằm trong độ tuổi từ 12-13.

Đường phố vô tình - hiểm nguy rình rập 

Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều trẻ nhỏ trên đường phố đang bị ngược đãi, hay bị dụ dỗ, lôi kéo và huấn luyện trở thành một “cỗ máy” kiếm tiền. Báo cáo được ghi nhận rằng, thực trạng biến trẻ em đường phố thành công cụ kiếm tiền là một vấn đề đáng lo ngại và đau lòng. Có rất nhiều trẻ em bị ép buộc vào công việc trái phép và đường phố trở thành môi trường làm việc của họ. Dưới áp lực nghèo đói, gia đình khó khăn, hoặc bị bỏ rơi, những em nhỏ này buộc phải làm việc để kiếm sống cho mình và gia đình. Tình trạng này có thể dễ dàng bắt gặp ở các ngã tư lớn khi chờ đèn tín hiệu, có một số các bạn nhỏ ra đường cầm mũ và “xin tiền”. 

anh-1_-cac-em-nho-vat-lon-voi-cuoc-song-muu-sinh-tren-duong-pho-anh_-viez-vn.JPG
Các em nhỏ “vật lộn” với cuộc sống mưu sinh trên đường phố (Nguồn: Viez.vn)

 

Việc biến trẻ em thành công cụ kiếm tiền là một sự lạm dụng và vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của trẻ em. Các em thường bị đánh đập, bị cưỡng hiếp, hoặc phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm trên đường phố. Họ không có cơ hội học hành và phát triển toàn diện, gây ảnh hưởng tiêu cực và vĩnh viễn đến cuộc sống của họ.

anh-2_-tre-em-lang-thang-tren-pho-kiem-song-anh_-minh-phuong.jpg
Trẻ em lang thang trên phố “kiếm sống” (Ảnh: Minh Phương)

Thực trạng này phản ánh một sự mất cân bằng và bất công trong xã hội, khi một số người giàu có và mạnh mẽ tận dụng sự yếu đuối và vô vọng của trẻ em để tăng lợi ích cá nhân. Nó là một vấn đề phức tạp liên quan đến sự kém phát triển kinh tế, giáo dục và hệ thống pháp luật không đủ mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Để giải quyết vấn đề này, cần có sự cộng tác giữa các tổ chức xã hội, chính phủ và cộng đồng quốc tế. Cần thiết thiết lập các chính sách và luật pháp cứng rắn để ngăn chặn và trừng phạt những người lạm dụng trẻ em. Đồng thời, cần đầu tư vào giáo dục và cơ hội phát triển cho trẻ em, để họ có thể thoát khỏi tình trạng đường phố và có một tương lai tốt hơn. Biến trẻ em đường phố thành công cụ kiếm tiền là một vấn đề xã hội nghiêm trọng, và cần phải đề cao tầm quan trọng của việc bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của trẻ em trong xã hội.

anh-3_-to-chuc-bao-ve-tre-em-rong-xanh-mot-trong-so-cac-to-chuc-nhan-nuoi-cac-em-nho-co-nho-hien-nay-tai-viet-nam-anh_-to-chuc-rong-xanh.JPG
Tổ chức bảo vệ trẻ em Rồng Xanh - một trong số các tổ chức nhận nuôi các em nhỏ cơ nhỡ hiện nay tại Việt Nam (Ảnh: Tổ chức Rồng Xanh) 

 

Có thể thấy, việc xuất hiện các tổ chức xã hội quan tâm, giúp đỡ các trẻ em đường phố đã giúp các em vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất khi không có những người thân quen ở cạnh bên. Trẻ em đường phố đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và đau khổ trong việc tìm kiếm hy vọng trong cuộc sống như bị bỏ rơi, hoặc sống trong môi trường gia đình đầy bất ổn, các em bị buộc phải rời bỏ ngôi nhà và tự mình đối mặt với cuộc sống trên đường phố.

“Cậu bé đánh giày” và câu chuyện thay đổi cuộc đời

Từng là đứa trẻ rời bỏ quê hương để di chuyển lên thành phố tìm kiếm hy vọng, anh Đỗ Duy Vị - một trong những trẻ em đường phố đầu tiên được tổ chức hỗ trợ trẻ em Blue Dragon (Rồng Xanh) nhận nuôi và nay đã trở thành đồng Giám đốc của Tổ chức. Đứng trên cương vị của một người từng sinh sống và nương tựa trên đường phố, anh Vị chia sẻ: “Đây là thời điểm bước ngoặt để hình thành nên bản lĩnh của một đứa trẻ”. 

anh-4_-anh-do-duy-vi-dong-giam-doc-to-chuc-rong-xanh-tung-la-mot-cau-be-danh-giay-lang-thang-tren-duong-pho-anh_-to-chuc-rong-xanh.JPG

Anh Đỗ Duy Vị - đồng giám đốc tổ chức Rồng Xanh, từng là một cậu bé đánh giày lang thang trên đường phố (Ảnh: Tổ chức Rồng Xanh) 

“Khi còn sống trên đường phố và là một cậu bé đánh giày, tôi cảm thấy rằng mình đang ở dưới đáy của xã hội. Tôi không tin vào bản thân mình hay nghĩ rằng một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ thay đổi. Giờ đây tôi đã trở thành Đồng Giám đốc điều hành và ở vị trí có thể giúp đỡ nhiều người khác. Tôi mong các em ở Blue Dragon sẽ luôn tin tưởng vào bản thân, rằng ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực. Chặng đường có thể rất dài và gian nan, nhưng rồi các em sẽ đến đích” - anh Vị nhớ lại những gì trải qua trong quá khứ.

Việc hỗ trợ các em nhỏ trên đường phố là một nhiệm vụ đáng quan tâm và cần thiết. Chúng ta luôn mong muốn rằng tất cả các trẻ em đều được bảo vệ và có cơ hội phát triển tốt nhất. Một trong những lý do quan trọng để hỗ trợ các em nhỏ trên đường phố là để bảo vệ quyền của trẻ. Trẻ em là những cá nhân đang trong giai đoạn phát triển và cần được bảo vệ quyền lợi cơ bản của mình, cần giúp đỡ để đảm bảo rằng các em nhỏ không bị xâm phạm quyền sống an toàn, quyền được giáo dục và quyền phát triển toàn diện.

Hỗ trợ trẻ nhỏ trên đường phố cũng giúp đảm bảo rằng các em nhỏ có cơ hội tiếp cận giáo dục và các dịch vụ phát triển khác. Theo báo cáo, các em nhỏ trên đường phố luôn bị thiếu đi những cơ hội này và điều đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của chúng. Đồng thời, hỗ trợ các em này cũng mang lại những lợi ích phòng ngừa, giúp ngăn chặn tình trạng trẻ em bị đẩy vào đường phố, bỏ học hoặc rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bằng cách cung cấp các giải pháp hỗ trợ, giáo dục và cơ hội phát triển, chúng ta đang tạo ra một môi trường thuận lợi để các em có thể vươn lên và tránh xa các nguy cơ tiềm ẩn.

“Việc hỗ trợ các em nhỏ trên đường phố không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là một phần trong nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng, văn mình hơn. Bằng cách tạo ra cơ hội tương tự cho tất cả trẻ em, chúng ta cần đẩy mạnh sự công bằng và giảm bớt khoảng cách xã hội” - anh Vị chia sẻ thêm. 

Vượt qua tuyệt vọng, chạm tới ánh sáng 

Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh khó khăn, “trẻ em đường phố không chịu đầu hàng tuyệt vọng mà vẫn giữ lửa hy vọng cháy bùng trong trái tim. Họ tìm kiếm những tia sáng nhỏ, những cơ hội nhỏ bé để thay đổi cuộc sống của mình” - lời chia sẻ từ tận đáy lòng của anh Vị.  

anh-5-6_-nu-cuoi-hanh-phuc-cua-cac-em-nho-tai-mai-am_-rong-xanh-anh_-to-chuc-rong-xanh.JPG
anh-5-6_-nu-cuoi-hanh-phuc-cua-cac-em-nho-tai-mai-am_-rong-xanh-anh_-to-chuc-rong-xanh-1.jpg
Nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ tại “mái ấm" Rồng Xanh (Ảnh: Tổ chức Rồng Xanh) 

 

Trên hành trình tìm kiếm hy vọng, trẻ em đường phố có thể gặp được những cá nhân và tổ chức tận tụy, những người sẵn lòng giúp đỡ và bảo vệ các em. Các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội và những người yêu thương quan tâm đến tương lai của trẻ em đường phố đang nỗ lực cung cấp sự hỗ trợ, giáo dục và cơ hội cho các em. Nhờ đó, các em được khuyến khích, truyền cảm hứng và tin tưởng vào khả năng của bản thân. 

Hy vọng cũng nhen nhóm trong trái tim trẻ em đường phố thông qua những thành công nhỏ, những mục tiêu đạt được và những giấc mơ mà các em hướng đến. Một giáo viên, một huấn luyện viên, một người thân yêu hay một người bạn đồng hành có thể trở thành nguồn cảm hứng và giúp các em tin rằng cuộc sống có thể thay đổi, tương lai có thể sáng lạn.

Trẻ em đường phố và hành trình tìm kiếm hy vọng là một câu chuyện về sự kiên nhẫn, lòng can đảm và sự đáng kính trước những khó khăn. Dù có bao nhiêu gian khó, trẻ em đường phố không bỏ cuộc, mà luôn luôn tin tưởng rằng hy vọng sẽ dẫn dắt họ tới một tương lai tươi sáng và một cuộc sống vẹn toàn.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tết Trung thu trong tín ngưỡng người Việt được xem là Tết của trẻ em. Nhưng, tại nhà X1, ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, phóng viên được chứng kiến một cái Tết Trung thu đặc biệt. Tết Trung thu của những đứa trẻ mang hình hài “trưởng thành”.

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN