Lễ dâng hương kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

(Sóng trẻ) - Sáng 31/5, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm trang trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ  đăng quang. Sự kiện thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan và dâng hương.

Các lãnh đạo, đại biểu, nhân dân cùng đông đảo du khách thập phương tới tham gia buổi lễ dâng hương. (Ảnh: Nhung Ngô)
Các lãnh đạo, đại biểu, nhân dân cùng đông đảo du khách thập phương tới tham gia buổi lễ dâng hương. (Ảnh: Nhung Ngô)

Sự kiện nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của anh hùng dân tộc Lê Lợi (vua Lê Thái Tổ) - người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, khôi phục nền độc lập cho Đại Việt. Đồng thời, lễ hội là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc. 

Dự lễ dâng hương có ông Nguyễn Trúc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường, bà Trương Thị Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, ông Trần Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc phường, cùng đông đảo bà con nhân dân phường Hoàn Kiếm và du khách. 

Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Nhung Ngô)
Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Nhung Ngô)

Phát biểu tại buổi bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh, sự kiện không chỉ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, mà còn nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong thời gian tới, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và đổi mới phương thức quảng bá di sản nhằm lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa tới đông đảo người dân và du khách. 

Không khí trang trọng để tưởng niệm trong buổi dâng hương. (Ảnh: Nhung Ngô)
Không khí trang trọng để tưởng niệm trong buổi dâng hương. (Ảnh: Nhung Ngô)

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã đọc chúc văn kỷ niệm 598 năm ngày đăng quang lên ngôi của Đức Lê triều Thái Tổ Cao Hoàng đế, bậc Trung hưng công nghiệp tiền triều, ngôi Hoàng đế rực rỡ trong lịch sử. Bên cạnh đó, là các hoạt động văn nghệ để tưởng nhớ công ơn to lớn của vua Lê Thái Tổ. 

Tiết mục múa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. (Ảnh: Nhung Ngô)
Tiết mục múa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. (Ảnh: Nhung Ngô)

Tới dâng hương từ sớm, chị Đặng Thị Huệ (40 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: “Hôm nay đến dâng hương tưởng nhớ vị vua có công dựng nước, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Trong không khí linh thiêng, trang nghiêm của buổi lễ, tôi muốn dành chút thời gian để bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân đối với tiền nhân. Đây cũng là dịp để tôi nhắc nhở bản thân về cội nguồn dân tộc, thêm tự hào và trân trọng giá trị lịch sử, văn hóa”. 

Hoàng đế Lê Thái Tổ (1385 - 1433), tên húy Lê Lợi, quê ở Lam Sơn (nay thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và là vị hoàng đế khai sáng triều Hậu Lê.

Đầu thế kỷ XV, trước ách đô hộ của nhà Minh, Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau 10 năm kháng chiến (1418 - 1427), nghĩa quân Lam Sơn giành nhiều chiến thắng vang dội, buộc quân Minh rút khỏi Đại Việt. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế xưng hiệu Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, ban bố Bình Ngô đại cáo, mở ra kỷ nguyên độc lập, hưng thịnh của quốc gia. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN