Mẹ - con quá thân thiết có nên không?

(Sóng Trẻ) -  Đây là câu hỏi đã được đưa ra thảo luận trong Hội thảo: “Vấn đề gắn bó mẹ - con và trị liệu tâm lý cho cặp mẹ - con ở Trung tâm N – T Nguyễn Khắc Viện” diễn ra ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội.

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, có nhiều em bé Việt Nam dù đã biết đi, biết chạy nhưng vẫn rất bám mẹ và gặp khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè. Rất nhiều em rơi vào tình trạng tự kỉ và không làm chủ được cảm xúc của bản thân mà nguyên nhân là sự gắn bó quá mức của mẹ và con. Tại hội thảo, Tiến sĩ tâm bệnh học và phân tâm học Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Trung tâm N - T Nguyễn Khắc Viện đã đưa ra khái niệm, mô hình cùng các lý thuyết về hiện tượng này.


Những vị khách tham dự hội thảo

Ví dụ trường hợp bé Quang Vinh (3 tuổi) gặp khó khăn trong việc làm chủ đại tiểu tiện và không thể hòa nhập với bạn bè đã được Trung tâm N - T sử dụng kết hợp 2 phương pháp trị liệu:  Phương pháp quan sát trẻ nhỏ tại gia đình theo Esther Bick và thăm khám tại gia đình. Sau 2 năm điều trị, bé Nguyễn Quang Vinh đã có thể độc lập, tự tin và hòa nhập hơn.

Rõ ràng sợi dây kết nối giữa “cha - mẹ - con” là rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển tâm, sinh lý của trẻ. Tuy nhiên, việc xây dựng mối quan hệ ấy như thế nào không phải là một vấn đề đơn giản. Các bậc cha, mẹ cần phải thật chú ý đến quá hình thành mối quan hệ với con cái để tránh những hậu quả đáng tiếc sau này, giúp bé có thể phát triển một cách toàn diện hơn.

Đặng Thị Thúy Mùi

Báo mạng điện tử K.29

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN