Người trẻ và tình yêu đặc biệt nơi cửa Phật

(Sóng trẻ) - Chùa vốn được biết đến là điểm tụ họp tâm linh của những người theo đạo Phật. Ngày nay, nhiều bạn trẻ có xu hướng đi chùa để giải tỏa áp lực, kết nối duyên lành và kiếm tìm trải nghiệm mới dựa trên giáo lý nhà Phật.

Thay vì lựa chọn đi chơi vào thời gian rảnh rỗi, bạn Lưu Hoài (19 tuổi, Thanh Hóa) lại quyết định ghé thăm những ngôi chùa xung quanh: “Hầu như tháng nào mình cũng đến chùa, ngoài đi lễ mình còn đến chấp tác cùng các bạn”, Hoài chia sẻ. 

Gạt bỏ rèm pha của những người xung quanh, Hoài cho rằng, việc đi chùa không chỉ dành cho người già đến để tu học mà điều này còn thực sự cần thiết với giới trẻ. “Xã hội đang ngày càng phát triển kéo theo nhiều tệ nạn xã hội không hay xảy ra, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Mình cảm thấy chùa thực sự cần thiết và là nơi đáng để chúng ta quay về để tâm mình được bình an, thoải mái. Về chùa, mình gặp được rất nhiều thiện nhân duyên, cho mình rất nhiều cơ hội ở cả ở tu học và ở ngoài cuộc sống”, nữ sinh tâm sự. 

Việc đi chùa đã mở ra cho Lưu Hoài những nhân duyên tuyệt vời và cho bạn cơ hội phát triển bản thân từng ngày (Ảnh: NVCC)
Việc đi chùa đã mở ra cho Lưu Hoài những nhân duyên tuyệt vời và cho bạn cơ hội phát triển bản thân từng ngày (Ảnh: NVCC)

Cũng theo cô bạn, Đạo Phật đang ngày càng đến gần hơn với giới trẻ. Có nhiều ngôi chùa tổ chức khóa tu ngắn ngày cho học sinh, sinh viên. Cũng từ đây, các tổ chức cộng đồng, câu lạc bộ tuổi trẻ được thành lập trên nền tảng về Phật giáo. Đây là cơ hội để các bạn trẻ được gieo duyên với Phật pháp, được trở về chùa vui chơi, tu tập và nhìn lại những ngày tháng mà mỗi người đã đi qua.

Điều khiến Hoài ấn tượng khi đến với một ngôi chùa nào đó không chỉ là kiến trúc, quang cảnh, không khí thanh bình, an yên mà còn bởi các vị chư tôn đức Tăng Ni tinh tấn, tu tập. "Khi đến chùa, mình sẽ cảm nhận được năng lượng tu tập truyền cho mình nhiều cảm hứng để mình an lạc hơn", Hoài nói.

“Trước khi đến chùa, chúng ta hãy chịu khó tìm hiểu những kiến thức căn bản về Phật giáo về chùa để mình có những hành xử phù hợp. Chúng mình cũng nên xác định rằng, đi chùa mục đích chính là để cho tâm mình bình an chứ không phải để cầu tiền tài danh vọng. Hãy để cho mình một tâm thái hoan hỷ nhất khi đến chùa. Việc đi chùa là do bản thân mỗi chúng ta mong muốn chứ không phải đi theo phong trào, gây mất thiện cảm và xao nhãng những người xung quanh’’, Hoài nhắn nhủ. 

Chúc Hữu Phúc (19 tuổi, Hà Nội) xuất thân trong gia đình có truyền thống theo đạo Phật tâm sự: "Cuộc sống hiện nay khá bận rộn và phức tạp. Khi đi chùa, mình sẽ cảm thấy bớt tham sân si hơn, tâm mình sẽ tĩnh hơn. Mỗi khi trong lòng cảm thấy không yên ổn, mình sẽ tìm về chùa và các sư thầy để có thể cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn."

Sống giữa chốn thủ đô xô bồ, tấp nập, Hữu Phúc vẫn chọn cho mình một không gian yên bình làm điểm tựa tinh thần để cân bằng cuộc sống (Ảnh: NVCC)
Sống giữa chốn thủ đô xô bồ, tấp nập, Hữu Phúc vẫn chọn cho mình một không gian yên bình làm điểm tựa tinh thần để cân bằng cuộc sống (Ảnh: NVCC)

Nói về vấn đề hiện nay có một số bạn trẻ đi chùa theo phong trào, Hữu Phúc cho rằng: "Việc các bạn đi theo phong trào cũng thể hiện một phần các bạn có quan tâm đến Phật giáo và đang góp phần củng cố cho vị thế của Phật giáo tại Việt Nam. Dù có đi chùa theo phong trào đi chăng nữa, chỉ cần các bạn giữ thái độ văn minh, lịch sự nơi cửa Phật đã là một điều đáng quý rồi".

“Kể cả bạn có theo Phật giáo hay không thì mình nghĩ tại Việt Nam, việc đi chùa cũng là một nét văn hóa rất đặc biệt. Chính vì vậy, mọi người có thể tham khảo để đi chùa. Khi đặt chân đến một ngôi chùa nào đó, các bạn nên cố gắng giữ đúng quy tắc và chuẩn mực. Nếu có thời gian, các bạn có thể tìm hiểu qua trước một số tập tục như tôn trọng các vị sư, đến chùa phải đi vào cửa nào trước, cách chắp tay, cúi lạy ra sao”, Phúc chia sẻ.

Nói về lý do thích đi chùa, Nguyễn Thị Ánh Ngọc (18 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Mỗi khi đến chùa, mình cảm nhận được sự bình yên, thanh tịnh, không có xô bồ của xã hội. Mọi người ở chùa đều đối xử với nhau chân thành. Về chùa cũng như về nhà mình vậy. Mình vừa được yêu thương lại vừa được chỉ bảo, được tu tập. Vậy nên, mình rất thích đi chùa”.

Ánh Ngọc thường xuyên tham gia và phụng sự các chương trình khóa tu ý nghĩa cho học sinh - sinh viên, nhân rộng tấm lòng sẻ chia với mọi người xung quanh (Ảnh: NVCC)
Ánh Ngọc thường xuyên tham gia và phụng sự các chương trình khóa tu ý nghĩa cho học sinh - sinh viên, nhân rộng tấm lòng sẻ chia với mọi người xung quanh (Ảnh: NVCC)

Ánh Ngọc: “Mình được chỉ dạy là mỗi lần đến chùa mà không học được điều gì đem về thì coi như lần đó mình chưa đến. Bởi vậy, mình đi chùa như đi cầu học. Mình đến chùa để được chỉ dạy về giáo lí, về cách thực hành tu tập ra sao, hoặc đơn giản hơn là đi tìm lời khuyên, lời giải đáp cho những thắc mắc, trăn trở của mình trong cuộc sống, học tập, công việc hay trong các mối quan hệ”.

Ánh Ngọc cũng dành lời khuyên cho các bạn trẻ về việc đi chùa: “Không phải cứ rảnh là về chùa mà phải đặt học tập và công việc của các bạn lên hàng đầu. Việc đi chấp táp phụng sự trợ duyên cho chùa, cho quý thầy không phải đi theo kiểu phong trào. Về chùa thấy việc thì làm, không đợi thầy hay phật tử nhắc nhở rồi mới làm trừ những công việc mà cần phải có sự chỉ đạo từ quý thầy thì một mực phải nghe theo. Về vấn đề ăn uống thì không nên đòi hỏi hay chê bai món ăn”. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN