Người tu hành có được sử dụng thức ăn chế biến từ thịt, cá?

(Sóng trẻ) - Nhìn chung, đạo Phật khuyến khích việc ăn chay. Tuy nhiên cũng có sự khác nhau giữa các tông phái Phật giáo về quan điểm này. Nam tông và Kim cương thừa không hoàn toàn cấm ăn thịt. Trong khi đó Bắc tông có quy định người tu hành phải ăn chay. 

Kinh Phật cũng không đề cập rõ ràng là người tu hành chỉ được ăn chay hay có thể ăn thịt. Phật chỉ khuyên rằng những người tu hành không nên ăn thịt, cá. Trên thực tế, giữa các tín đồ Phật giáo cũng luôn có những quan điểm thể hiện ít nhiều sự chia rẽ về việc ăn chay. Một số người cho rằng ăn chay là một điều tất yếu giống như giáo lý của đạo Phật (ăn chay ở đây được hiểu là ăn chay trường). Không ít người tu hành phản đối mạnh mẽ việc ăn thịt dựa trên cơ sở những lời huấn thị trong Kinh Phật. Nếu thức ăn là thực vật có bị va chạm với thịt cá thì cần phải được rửa sạch trước khi chế biến.


4bdee7a04_thucdongiamcanbangmonchay.jpg
Ăn chay ẩn chứa nhiều tính mỹ học (Nguồn: Internet)

Ở một khía cạnh khác của một tông phái khác, mà cụ thể là Nam tông. Tông phái này cho phép các vị hòa thượng có thể ăn thịt (lợn, bò, gà) với điều kiện vị hòa thượng đó phải không nhìn thấy hoặc nghe thấy cảnh giết hại con vật, và thức ăn từ thịt đó không phải được giết hại với mục đích dâng lên người tu hành mà chỉ là do người tu hành đi khất thực và được người dân dâng lên. Nam tông cũng cho rằng người tu hành có thể được lựa chọn chế độ ăn chay cho riêng mình, vẫn có thể ăn thịt cá nhưng không được ăn thịt voi, ngựa, chó, mèo, hổ, sư tử, gấu và báo. 

Phái Bắc Tông (Đại Thừa) lại có quan điểm khác, Bắc Tông cho rằng nếu muốn được giác ngộ, đến với ánh sáng của đạo Phật một cách nhanh chóng thì cần từ bỏ việc ăn thịt nên học ăn chay vì tình thương vô bờ bến đối với chúng sinh. Trong một vài Kinh Phật thuộc tông phái Đại Thừa, Phật dạy rằng việc ăn thịt động vật là một việc làm không lành mạnh, ngược lại việc ăn chay có rất nhiều tác dụng và ích lợi.

4bdee7a04_thucphamchay.jpg
Ăn chay được hiểu là ăn các loại thực vật (Nguồn: Internet)

Ngày nay quan niệm về việc ăn chay trong đạo Phật vẫn còn có nhiều sự khác nhau giữa các tông phái và các nước. Một số nước với Phật giáo Nam tông như khu vực Đông Nam Á, hòa thượng được phép ăn thức ăn có thịt miễn là họ không giết thịt và việc giết thịt không phải với mục đích để phục vụ họ. Do vậy, các hòa thượng có thể ăn thịt hoặc không. 

Trong khi đó, nhiều tông phái thuộc Bắc tông, người tu hành không những không được ăn thịt mà còn không được ăn những thực vật có mùi như hành, tỏi,..  Đối với Phật tử, khi mà học giáo lý trong chùa, thiền viện, tu viện sẽ được học ăn chay, còn nếu khi trở về với cuộc sống hàng ngày ở nơi ở, nơi làm việc vẫn có thể ăn thịt. Phật tử được khuyên là nên ăn chay vào rằm, mùng một âm lịch hàng tháng.

Nguồn: Soulcurrymagazine.com
Dịch: Lê Quang Đức
Báo mạng điện tử K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN