Ô nhiễm không khí - “kẻ giết người” nguy hiểm hơn việc sử dụng thuốc lá ở Ấn Độ

(Sóng trẻ) - Trẻ em sinh ra ở Ấn Độ ngày nay sẽ có nguy cơ đối mặt với việc giảm 2 năm rưỡi tuổi thọ do lượng không khí ô nhiễm mà chúng hít phải hằng ngày.

64d5bc180_anh_1_2.jpg

Trẻ em là đối tượng chịu tác động nặng nề do ô nhiễm không khí tại Ấn Độ

Theo một nghiên cứu mới của Viện Hiệu ứng Y tế (HEI) - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Boston sự suy giảm tuổi thọ khi sinh do ô nhiễm không khí ở Nam Á cao hơn trong sáu tháng trở lại đây. Ở các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Bangladesh, toàn bộ dân số sống trong điều kiện không khí có mức độ chất ô nhiễm là PM2.5( những chỉ số về chất lượng không khí, chỉ kích thước và mật độ những hạt trôi nổi trong không khí) nguy hiểm, nó vượt quá giới hạn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới. Nghiên cứu nói thêm rằng 60% dân số ở Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí từ các hộ gia đình do đốt củi và các sinh khối khác như bánh phân gia súc để nấu ăn.

64d5bc180_anh_2_2.jpg

Ô nhiễm không khí đạt mức báo động tại Ấn Độ

Chủ tịch của HEI Daniel Greenbaum cho biết: “Phổi của một đứa trẻ lớn lên trong điều kiện không khí này không phát triển đầy đủ vì chúng khó thở hơn. Sau này, điều này khiến trẻ em mắc nhiều bệnh hơn và có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ của trẻ”.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ chính phủ Ấn Độ và các cơ quan của Liên Hợp Quốc, Greenbaum nói thêm: “Trong năm 2017, khoảng 1,2 triệu người đã chết ở Ấn Độ do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí như ung thư phổi, tiểu đường loại 2 và viêm phổi”. Điều này làm cho ô nhiễm không khí là nguy cơ sức khỏe quốc gia lớn thứ ba, cao hơn cả sử dụng thuốc lá.

PM2.5 nài trời, các hạt mịn được giải phóng từ ngọn lửa lộ thiên và khí thải diesel trong các nguồn thải khác, đã giết chết nhiều người ở Ấn Độ hơn ô nhiễm ozone và không khí gia đình.

64d5bc180_anh_3.jpg

 Bản đồ ô nhiễm không khí hạt ở Ấn Độ vào ngày 31 tháng 10 năm 2018

Mặc dù chỉ đứng sau Trung Quốc về số ca tử vong liên quan đến PM 2.5, Ấn Độ 
cũng ghi nhận số ca tử vong cao do ô nhiễm không khí gia đình lớn hơn nhiều quốc gia khác trên Thế giới.


PM 2.5 là những chỉ số về chất lượng không khí, chỉ kích thước và mật độ những hạt trôi nổi trong không khí.

Trần Ngà (Theo QUARTZ)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN