Thành Nhà Hồ: di sản văn hóa thế giới

(Sóng Trẻ) - Tối 16/6, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa diễn ra buổi lễ đón nhận bằng di sản văn hóa thế giới cho Thành Nhà Hồ. Buổi lễ do Bộ VHTT và DL kết hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức trong không khí long trọng, phấn khởi, tràn đầy ý nghĩa.


Từ rất sớm, người dân đã đổ về trung tâm di sản để tham dự buổi lễ. Xung quanh khán đài có hàng rào bảo vệ, chỉ một số lượng người nhất định được vào nên nhiều người đã đến từ sớm mang theo cả thức ăn và đồ uống, chọn cho mình một ví trí thuận lợi để theo dõi chương trình.

Ảnh: Ông Eric Falt đại diện cho Tổng giám đốc UNESCO trao bằng di sản văn hóa Thành Nhà Hồ.

Cô Thanh (khách du lịch) nói: “Nhà cô ở Lam Kinh cách đây 40km, cô và gia đình đến từ lúc 2 giờ chiều để tìm chỗ ngồi và đợi đến buổi lễ”.
Đến 18 giờ , xung quanh các con đường về khu di sản đã chật cứng người. Từ các cổng thành đi bộ vào khu trung tâm di sản khá xa, một dịch vụ mới “xe ôm” xuất hiện phục vụ các du khách.
Anh  Hiếu ( người dân địa phương) cho biết: “Mấy hôm trước mình cũng đi xem tổng duyệt rồi nhưng hôm nay vẫn đi để xem quê mình được nhận bằng UNESCO. Đúng là phải đi mới thấy người dân yêu quê mình thật”.

Ảnh: Thành nhà Hồ tồn tại mãi mãi với thời gian.  


20h buổi lễ chính thức bắt đầu và được tường thuật trực tiếp trên VTV1, tham dự buổi lễ có nhiều quan chức cấp cao của Nhà Nước, các quan khách nước nài, các đại biểu đến từ các tỉnh lân cận... Cụ thể có ông Nguyễn Sinh Hùng - CT Quốc hội, thứ trưởng bộ nại giao; ông Nguyễn Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL; ông Mai Văn Ninh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa; ông Eric Falt – trợ lý TGĐ, đại diện TGĐ UNESCO Irina Bokova cùng 100 đại biểu đến từ 37 ủy ban quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình, gần 2500 đại biểu trong, nài nước.

Giây phút trang trọng nhất buổi lễ là được đón nhận bằng di sản văn hóa thế giới do đại diện của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hiệp Quốc (UNESCO) trao tặng.


Ông Eric Falt trong phát biểu: "Thành Nhà Hồ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới đã ghi nhận những giá trị văn hóa nổi bật của Di sản này. Sự công nhận này chính là lời cam kết trong việc bảo vệ tài sản quốc gia phù hợp với công ước Di sản quốc tế. Đây là Di sản thứ 7 của Việt Nam được ghi vào danh sách Di sản thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng, việc công nhận Di sản thế giới Thành nhà Hồ sẽ góp phần cho việc bảo tồn bền vững Thành Nhà Hồ".
Lịch sử Thành nhà Hồ cũng được khái quát từ khi ra đời cho đến nay. Chính những nét độc đáo trong cách xây dựng nên Thành Nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, sau 6 năm đệ trình hồ sơ. Đây là ngày trọng đại với nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng như cả nước khi chúng ta được chính thức đón nhận bằng.



Ảnh: Hình ảnh trong chương trình “Thành Nhà Hồ - niềm tự hào đất Việt”.


Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Thành Nhà Hồ - Niềm tự hào đất Việt” được dàn dựng công phu và ý nghĩa.
Màn bắn pháo hoa chúc mừng kéo dài hơn 15 phút đồng thời cũng khép lại một đêm đầy ý nghĩa, vui mừng với người dân tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Sinh Hùng nhận định: “Đây là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân cả nước”. Sự kiện này sẽ làm cho nhiều du khách biết đến Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tạo thêm điều kiện để chúng ta hội nhập và phát triển đất nước.

Tính cho đến thời điểm hiện tại thì cả nước có 7 di sản thế giới do UNESCO công nhận: trong đó có 5 di sản văn hóa là cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng Thành Thăng long và Thành Nhà Hồ; 2 di sản thiên nhiên thế giới là vịnh Hạ Long và vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

     Khánh Hòa – Đinh Kim Dung
                                                                        BMĐT K.30
Học viện Báo chí - Tuyên truyền.


 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN