Trải nghiệm không gian nghệ thuật đa quốc gia tại triển lãm “Phụ nữ vẽ Phụ nữ”

(Sóng trẻ) - Diễn ra tại không gian Nhà Thái Học (di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám), triển lãm “Phụ nữ vẽ phụ nữ” mở ra một thế giới nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi phái đẹp tự định nghĩa về chính mình qua từng nét vẽ.

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Phụ nữ vẽ phụ nữ” hiện đang được tổ chức tại nhà Thái Học, thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là sự kiện quy tụ 38 tác phẩm của 25 nữ họa sĩ đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Indonesia. Sự kiện mở ra không gian giao lưu văn hóa, nơi các nghệ sĩ cùng khắc họa chân dung và đời sống phái đẹp qua những lăng kính riêng biệt.

2.png
Danh sách các nữ họa sĩ đến từ 5 quốc gia tham gia trưng bày được đặt ở bảng thông báo thông tin chi tiết về triển lãm. (Ảnh: Hà Anh)
3.png
Một góc của triển lãm tại nhà Thái Học. (Ảnh: Hà Anh)

Tại không gian trưng bày, người xem có thể quan sát thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận hình tượng phụ nữ. Thay vì chỉ tập trung vào các đường nét ngoại hình, các tác giả đi sâu vào khai thác những khía cạnh về tâm tư, ký ức và trải nghiệm cá nhân. Những nét vẽ trong triển lãm thể hiện sự đan xen giữa các trạng thái đối lập: từ sự mềm mại, nhẹ nhàng đến những biểu đạt về nội lực và sự kiên cường của người phụ nữ trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Các tác phẩm từ họa sĩ Việt Nam tại triển lãm chủ yếu sử dụng chất liệu sơn dầu trên vải canvas. Về mặt nội dung, các bức họa tập trung khai thác hình tượng người phụ nữ trong các bối cảnh đời thường hoặc trang phục hiện đại.

4.png
Đại diện họa sĩ Việt Nam - Tào Hương đem đến bức sơn dầu "Simple Joys", phác họa những khoảnh khắc hạnh phúc dung dị đời thường. (Ảnh: Hà Anh)
5.png
Tác phẩm "Three coquettish Saigonese" (sơn dầu trên canvas) khai thác vẻ đẹp tự tin, duyên dáng của người phụ nữ phương Nam. (Ảnh: Hà Anh)

Bên cạnh sơn dầu, triển lãm trưng bày nhóm tác phẩm sử dụng kỹ thuật hỗn hợp trên bảng gỗ của các họa sĩ quốc tế. Việc kết hợp nhiều loại vật liệu trên nền gỗ tạo nên bề mặt tranh có độ gồ ghề và các lớp chất liệu chồng lấn, thay vì bề mặt phẳng của vải toan. Sự thay đổi chất liệu này tạo ra những hiệu ứng thị giác khác biệt, làm đa dạng hóa phương thức biểu đạt cho cùng một chủ đề tại không gian trưng bày.

6.png
Bộ sưu tập “Life is a miracle” của họa sĩ Hàn Quốc Nayoung JU tạo nên sự đa dạng cho triển lãm. (Ảnh: Hà Anh)

Triển lãm không chỉ đơn thuần là một không gian để ngắm nhìn mà còn là nơi để lắng nghe những câu chuyện đời thường được kể bằng ngôn ngữ hội họa. Việc lựa chọn nhà Thái Học làm nơi trưng bày không chỉ tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại và không gian di sản, mà còn giúp công chúng có cái nhìn trực quan hơn về sự phát triển của dòng tranh do các nữ nghệ sĩ sáng tạo.

7.png
Tác phẩm "Mùa hoa sen" (Lotus Season) thu hút sự quan tâm của công chúng tại triển lãm. (Ảnh: Hà Anh)

Chia sẻ về cảm nhận khi tham dự triển lãm, bạn Minh Thư (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) cho biết: “Em đến Văn Miếu để chụp ảnh kỷ yếu, tình cờ đi ngang qua và thấy triển lãm nên vào xem thử. Em khá ấn tượng với cách các họa sĩ quốc tế vẽ chân dung phụ nữ bằng những chất liệu rất lạ như gỗ, trông khác hẳn với những bức tranh vẽ trên giấy hay vải em thường thấy”.

8.png
Minh Thư chụp lại một số tác phẩm tranh sơn dầu tại triển lãm. (Ảnh: Hà Anh)

Triển lãm “Phụ nữ vẽ phụ nữ” sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ công chúng tại nhà Thái học, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến hết ngày 19/4. Đây là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ qua những góc nhìn mới mẻ và đầy chiều sâu.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN