Trạm tái chế Ecohouse: 'đổi bìa lấy cây, giảm thiểu rác thải'

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 9/11, tại tầng 6, tòa nhà số 2, ngõ 26 Nguyễn Văn Huyên đã diễn ra sự kiện “đổi bìa carton, túi giấy lấy cây xanh” do Trạm tái chế Ecohouse tổ chức. Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm hướng tới bảo vệ môi trường. 

Trạm tái chế Ecohouse là một shop chuyên bán đồ tái chế do chị Nguyễn Tường Anh quản lý và luôn thu hút được lượng khách hàng nhất định. Khách hàng tìm đến shop một phần là vì có hứng thú với những món đồ thân thiện với môi trường như: thìa gỗ mộc, thìa dừa, ống hút tre, ống hút thủy tinh, xơ mướp rửa bát,....

a7eea59ee_i_2061.jpg

Một số sản phẩm thân thiện với môi trường tại cửa hàng

a7eea59ee_i_2063.jpg

Cửa hàng cũng có bán một số loại thảo mộc 

Nhằm thu hút khách hàng và hướng tới bảo vệ môi trường, hàng tháng, shop sẽ tổ chức một số đợt đổi bìa carton và túi giấy lấy cây xanh vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Trung bình, mỗi tháng sự kiện sẽ được tổ chức 3 - 4 lần. Sau khi thu m, shop sẽ tận dụng số bìa cartong đó để đóng gói hàng ship cho khách thay vì sử dụng túi nilon.

a7eea59ee_i_2055.jpg

Cây xanh để đổi lấy bìa carton

a7eea59ee_i_2057.jpg

Nài trao đổi thì cây cũng được bán với các mức giá khác nhau

“Bên mình quyết định chọn ý tưởng đổi giấy lấy cây là vì cây là món quà ý nghĩa, giúp mọi người có cơ hội trải nghiệm chăm sóc cây cối. Nài ra, chi phí để mua cây giống không quá cao để có thể duy trì các sự kiện tiếp theo” - chị Tường Anh chia sẻ - “Cách đây khoảng nửa năm, khi chưa hiểu về việc hạn chế túi nilon và rác thải nhựa thì mỗi tháng mình thường mua từ 2 - 3 kg núi nilon để sử dụng nhưng hiện nay thì mình đã tận dụng những túi nilon cũ và bìa carton mà mọi người mang tới để đóng gói hàng”. 

Theo dự định, sự kiện này sẽ được shop duy trì lâu dài trong thời gian tới và nếu nhận được sự ủng hộ của nhiều người hơn nữa thì shop sẽ hợp tác cùng các đơn vị khác để mở rộng quy mô sự kiện.

Môi trường sống của chúng ta đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, vì thế, mỗi người hãy chung tay vì một môi trường xanh - sạch - đẹp, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như phân loại rác và giảm thiểu sử dụng túi nilon trong cuộc sống hàng ngày bởi đây không phải trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của cả cộng đồng, cả xã hội.

Thu Trang

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN