Vựa rau Mê Linh ngập nước sau mưa lớn, nông dân bỏ trống ruộng

(Sóng trẻ) - Mưa lớn kéo dài từ mấy tuần trước vẫn để lại hậu quả nặng nề cho người dân dùng trồng rau thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Nông dân ruột như lửa đốt do nước vẫn còn ứ lại, đất ướt nên chưa thể xuống giống.

Xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) là một trong những vựa rau lớn nhất của Hà Nội. Tại đây, trung bình mỗi ngày bà con nông dân cung ứng cho thị trường khoảng 200 - 300 tấn rau củ quả các loại, trong đó nhiều nhất là củ cải, cải ngồng, cà chua…

Sau đợt mưa kéo dài, hàng trăm ha rau củ tại thôn Đông Cao gần như mất trắng. Ảnh: Nguyễn Thúy
Sau đợt mưa kéo dài, hàng trăm ha rau củ tại thôn Đông Cao gần như mất trắng. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 8.6, cánh đồng vắng bóng người, nhiều ruộng rau củ bị mốc, gây mùi hôi thối không người chăm sóc… Đa phần người dân tại đây cho biết, thời gian qua, mưa lớn liên tục ập đến khiến họ đến nay vẫn chưa thể xuống giống, rau rất khan hiếm.

Tranh thủ ra đồng “mót” rau củ mong vớt vát lại chút ít sau trận mưa chị Nguyễn Thị Hoài (thôn Đông Cao, Xã Tráng Liệt, huyện Mê Linh) cho biết, năm nay mưa lớn, rau màu chết hết, thương lái tới hỏi mua nhưng cũng chẳng có rau để bán.

“Thương lái mấy ngày nay tới tận vườn tìm mua với giá cao nhưng nhà nào nhà nấy đều lắc đầu vì chẳng còn rau mà bán. Nhiều hộ có ruộng cao thì may ra giữ lại được khoảng 30% hoa màu thôi”, chị Hoài cho hay.

Thị trường rau giờ giá cao chót vót mà không có rau để bán khiến nông dân ruột như lửa đốt. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Thị trường rau giờ giá cao chót vót mà không có rau để bán khiến nông dân ruột như lửa đốt. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Anh Nguyễn Hữu Huân, người dân tại thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) cho hay, mưa lớn liên tục ập đến khiến việc xuống giống gặp khó khăn.

“Đất ướt do ngập úng lâu nên giờ chúng tôi không thể xuống giống được. Hơn nữa, dự báo thời tiết vẫn thấy có thông báo sẽ mưa nên chắc từ giờ tới tháng 6 Âm lịch gia đình tôi không thể gieo trồng được gì”, anh Huân cho hay.

Nhiều nông dân sững sờ với hàng đống quả thối nằm la liệt trên đồng sau trận mưa. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều nông dân sững sờ với hàng đống quả thối nằm la liệt trên đồng sau trận mưa. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Mưa lớn kéo dài, nước rút hết thì gốc bị úng, nắng lên thì tất cả rau màu đều héo rũ rồi chết dần. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Mưa lớn kéo dài, nước rút hết thì gốc bị úng, nắng lên thì tất cả rau màu đều héo rũ rồi chết dần. Ảnh: Nguyễn Thúy.

“Vụ mùa trước thì phải bỏ hết mà gieo vụ mới cũng không được, giá rau thì cứ tăng liên tục khiến gia đình tôi sốt ruột vô cùng nhưng cũng đành chịu”, anh Huân chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Hà (56 tuổi, thôn Đông Cao) chia sẻ: “Mưa lớn ngập đến đầu gối, các ruộng rau mất sạch, bờ đê cũng bị phá giờ phải đắp lại, tôi hư hại 80% diện tích. Giá rau tăng cao nhưng không có để bán. Cứ mưa liên tục, tôi phải gieo 3-4 bận mới trồng được ít”.

Người dân tranh thủ ra đồng dọn dẹp lại vườn ruộng sau khi nước rút. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Người dân tranh thủ ra đồng dọn dẹp lại vườn ruộng sau khi nước rút. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Diễn biến thời tiết thế này khiến nông dân “vừa làm vừa lo”. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Diễn biến thời tiết thế này khiến nông dân “vừa làm vừa lo”. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Hơn nữa, từ đầu năm đến nay, hàng loạt chi phí đầu vào cho hoa màu liên tục tăng, đặc biệt là giá phân bón hiện đang ở mức cao, khiến nông dân đã mất mùa lại thêm lỗ vốn.

Điều người dân lo lắng là giá phân bón tăng cao. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Điều người dân lo lắng là giá phân bón tăng cao. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Tìm hiểu của PV tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP.Hà Nội cho thấy, giá rau xanh hiện tại đang tăng cao. Cụ thể, giá các loại rau muống, mồng tơi, ngót, cải… đều chung mức giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bó tùy kích thước, tăng gấp 2 lần.

Các loại rau dạng củ, quả như dưa chuột, bầu sao, bí xanh, đậu quả cũng tăng giá chóng mặt, dao động từ 30.000-35.000 đồng/kg, tăng 15.000-18.000 đồng/kg.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN