Đại học thứ hai không phải cách duy nhất để trở thành nhà báo giỏi

(Sóng Trẻ) - Việc học một trường đại học thứ hai phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi sinh viên báo chí. Nhưng có điều chắc chắn rằng để trở thành một nhà báo giỏi không phụ thuộc vào việc họ có bao nhiêu bằng cấp mà do lòng ham học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn...

 

 

“Học, học nữa, học mãi”. Học tập là công việc cả đời của bất kì cá nhân nào trong xã hội. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông thì việc học tập càng đặc biệt quan trọng. Chỉ khi nhà báo sở hữu một lượng tri thức dày dặn trong lĩnh vực mà mình viết thì tác phẩm của họ mới giàu sức thuyết phục. Tri thức cũng giúp cho nhà báo tránh được những sai lầm đáng tiếc trong quá trình tác nghiệp cũng như hoàn thành tác phẩm.

Các chương trình đào tạo cử nhân báo chí hiện nay chỉ chú trọng việc truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm mà không đi sâu vào các kiến thức chuyên ngành phục vụ cho hoạt động của nhà báo sau này. Tất nhiên, trong bốn năm học, khó có thể có một chương trình nào vừa đào tạo kĩ năng viết báo, vừa cung cấp kiến thức về lĩnh vực chuyên môn cho sinh viên báo chí. Do vậy, có rất nhiều sinh viên báo chí băn khoăn với câu hỏi có nên học thêm một bằng đại học nữa để tự trang bị kiến thức cho bản thân mình.

Học tập không bao giờ là thừa. Nếu sau khi tốt nghiệp, sinh viên có điều kiện để học thêm một bằng đại học thì dĩ nhiên các bạn nên học để được đào tạo một cách có bài bản. Tuy nhiên, đối với các sinh viên không có điều kiện để học tập, tôi nghĩ các bạn cũng không nên quá lo lắng vì lượng kiến thức chuyên môn ít ỏi của mình.

Có rất nhiều cách để các bạn tự trang bị kiến thức mà không cần phải học thêm một bằng đại học thứ hai. Học tập từ thực tế, từ đồng nghiệp, từ sách vở là những cách mà nhà báo có thể dùng trong quá trình trau dồi kiến thức của mình. Thêm nữa, hiện nay, mạng internet là một công cụ rất hữu ích mà nhà báo có thể sử dụng. Nếu như bản thân nhà báo thực sự ham muốn hiểu biết tìm tòi thì việc học tập ở đâu và học như thế nào sẽ không phải là rào cản họ đến với tri thức.

Mặt khác, xét cho cùng việc học đại học thứ hai sẽ chiếm của sinh viên một quãng thời gian ít nhất là hai năm. Nhiều chương trình đào tạo đại học của nước ta còn thiên về lý thuyết mà chưa đi sâu vào thực tế. Trong khi đó, thay vì dành thời gian “dùi mài kinh sử” tại giảng đường đại học, nếu sinh viên trực tiếp học tập từ thực tế sẽ rút ra được những bài học quý báu mà không một trang sách nào có thể cung cấp cho các bạn.

Tóm lại, học hay không học đại học thứ hai còn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi sinh viên. Nhưng điều chắc chắn rằng sinh viên báo chí có thể trở thành một nhà báo giỏi hay không không phụ thuộc vào việc họ có bao nhiêu bằng cấp mà do lòng ham học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của họ.

Nguyễn Thị Huyền Thanh

Lớp Báo mạng điện tử K.25

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN