Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 7/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo nhằm tổng kết 100 năm phát triển ngành báo chí cách mạng, tạo diễn đàn quan trọng để nhìn nhận lại thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí trong bối cảnh mới.

Tham dự hội thảo có nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; PGS.TS. Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị; Đại tá,TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; TS. Trần Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam; Ông Phạm Quang Trực - Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất nội dung Giải trí VTVcab, Đài Truyền hình Việt Nam.
Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: PGS.TS. Mai Đức Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lưu Văn Quảng - Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Trương Ngọc Nam - Nguyên Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Khắc Hiếu - Nguyên Quyền Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Học viện; các nhà khoa học, nhà báo trong và ngoài Học viện, các thầy cô giáo đại diện các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm và học viên, sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Dương Trung Ý khẳng định vai trò then chốt của công tác đào tạo cán bộ báo chí – truyền thông trước yêu cầu chuyển đổi số, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Hội thảo tập trung trí tuệ, đề xuất các định hướng chiến lược, các giải pháp có tính đồng bộ, đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo chí chính thống, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tin cậy của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, PGS.TS Dương Trung Ý nhấn mạnh.
Báo cáo đề dẫn hội thảo, nhà báo Lê Quốc Minh nhận định: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông cần đảm bảo vững vàng nền tảng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực số trong kỷ nguyên mới. Người làm báo phải trung thành với Đảng, có bản lĩnh, sáng tạo, làm chủ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, cần khắc phục khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, tăng cường hợp tác giữa nhà trường và cơ quan báo chí”.
Hội thảo ghi nhận 8 đóng góp tham luận chuyên sâu, đề cập đến nhiều khía cạnh quan trọng, làm sáng tạo nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí – truyền thông.
Với tham luận đóng góp ý kiến “Báo chí cách mạng - vũ khí sắc bén của Đảng trong đấu tranh và xây dựng”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mang đến bức tranh tổng quan về đào tạo báo chí trong 100 năm qua. Qua đó khẳng định báo chí là vũ khí vô cùng sắc bén và quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và xây dựng đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa.

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ làm báo là phải năng động – chủ động – sinh động, trong đó năng lực dự đoán và dẫn dắt dư luận xã hội là yếu tố tiên quyết. Đội ngũ cán bộ báo chí cần được đào tạo bài bản để có thể “đi trước một bước”, luôn chủ động trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn truyền thông hiện đại.
Tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo với tham luận “Suy nghĩ về đào tạo thế hệ kế cận ngành báo chí”, Nhà giáo Trần Bá Lạn - Nguyên Trưởng Khoa báo chí, Trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) mong muốn thế hệ nhà báo trẻ: “Làm báo là làm chính trị bằng nghiệp vụ báo chí. Người làm báo phải rèn luyện đạo đức, tạo ra những tác phẩm chính xác, có định hướng, phục vụ nhân dân”.

TS. Đinh Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí và Truyền thông kiến nghị đổi mới nội dung đào tạo phù hợp với xu hướng số hoá, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và thực hành báo chí, cần định hướng toàn diện để báo chí là lực lượng xung kích. Ngoài ra, cần mở rộng hợp tác quốc tế và giao lưu văn hoá bởi đây không chỉ là phương thức học tập mà còn là cơ hội, góp phần xây dựng nền báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số.

Để gắn kết lý thuyết với thực tiễn và giúp sinh viên sớm tiếp cận nghề nghiệp, các đại biểu đã đề xuất mô hình hợp tác 3 bên, gồm nhà trường, cơ quan báo chí và doanh nghiệp công nghệ. Việc phát triển học trực tuyến, học tập suốt đời và bồi dưỡng giảng viên cũng được coi là giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo. Các đại biểu thống nhất nhìn nhận, xây dựng đội ngũ nhà báo "vừa hồng vừa chuyên" trong thời đại số là nhiệm vụ chiến lược, cần đầu tư đồng bộ, lâu dài cùng sự chung tay của hệ thống chính trị, cơ quan báo chí và các cơ sở đào tạo.





Hội thảo ghi nhận được nhiều ý kiến tích cực, các đại biểu tập trung phân tích những yêu cầu mới đặt ra cho công tác đào tạo báo chí - truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ của công nghệ AI. Nhiều ý kiến đề xuất chương trình đào tạo nên được xây dựng theo hướng liên ngành, tăng cường thực hành, đồng thời phát triển môi trường mô phỏng tác nghiệp giống như tại các tòa soạn báo thực tế.

Sự kiện là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực báo chí - truyền thông chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, trong bối cảnh môi trường truyền thông đang thay đổi mạnh mẽ.
