Dịch Covid-19 ngày 4-3: Số ca tử vong tăng vọt ở Italy

(Sóng trẻ) – Cập nhật số liệu từ Bộ Y tế, tính đến 9h05 ngày 4-3, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 92.944 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 3.165 người tử vong và 48.034 người đã bình phục.

Tính đến cuối ngày 3-3, Italy có tổng cộng 2.502 ca mắc Covid-19 và 79 trường hợp đã tử vong. Như vậy, so với một ngày trước đó số ca nhiễm mới và tử vong mới tăng lần lượt 466 và 27 ca. Với 79 trường hợp tử vong vì coronavirus, Italy đã vượt qua Iran (77 trường hợp) trở thành nước có số người tử vong vì Covid-19 lớn thứ ba trên thế giới (sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc). Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết 88% bệnh nhân dương tính với coronavirus nằm ở ba khu vực: Lombardy, Emilia Romagna và Veneto. Nài ra, 10% bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt, khoảng 1000 người được cách ly tại nhà, ít nhất 1.034 người nhập viện khi có các triệu chứng bệnh.

f9d704baf_43.jpg

Người dân đeo khẩu trang tại nhà ga Shinjuku, Nhật Bản ngày 3-3 để phòng sự lây lan của dịch bệnh (Ảnh: REUTERS) 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) mới đây báo cáo thêm 516 trường hợp nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 5.328 ca. Cho đến nay, 32 người (chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi) đã tử vong vì dịch bệnh. Hãng tin Yonhap cho biết khoảng 60% các trường hợp dương tính với virus corona chủng mới đều có liên quan đến nhánh giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu. Trong số 516 trường hợp nhiễm mới có 405 ca ở Daegu, 89 ca được ghi nhận ở Bắc Gyeongsang, 7 ca ở tỉnh Gyeonggi. Các cơ quan y tế đã chuyển trọng tâm sang kiểm tra sức khỏe dân thường ở Daegu khi nhận thấy mức độ lan truyền cộng đồng đáng báo động.

f9d704baf_43_2.jpg

Thống kê tình hình dịch bệnh tính đến 9h05 ngày 4-3 (Nguồn: Bộ Y tế)

Tính đến 9h05 sáng nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 80.151 người nhiễm Covid-19, trong đó 2.944 người tử vong, 47.204 người bình phục và gần 600 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi. Theo IRNA – Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết, quốc gia này đến nay đã ghi nhận 2.336 người nhiễm coronavirus, 77 người đã tử vong và ít nhất 435 người đã hồi phục. 

Hiện có ít nhất 78 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới xác nhận có trường hợp dương tính với coronavirus. Argentina là nước mới nhất gia nhập vào danh sách này khi ngày hôm qua (3-3) xác nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19, đó là một người đàn ông 43 tuổi vừa trở về nước sau khi tới Tây Ban Nha và Italy. 

Trần Xuân

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN