Hội thảo "Phóng viên tại Hà Nội những năm 80"

(Sóng trẻ)-Vào 17h30 ngày 08/04/2016, hội thảo “Phóng viên tại Hà Nội những năm 80” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

23d658616__1_hoi_thao_phong_vien_tai_ha_noi_nhung_nam_80.jpg
Hội thảo “Phóng viên tại Hà Nội những năm 80”

Buổi hội thảo có sự tham gia của khách mời nước nài: nhà báo Michel Blanchard. Nhà báo Michel Blanchard sinh năm 1949 tại Pháp. Ông là phóng viên, phụ trách chuyên mục Du lịch, Đời sống, viết bài trong mục Quốc tế, Nại giao, phụ trách khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Thông tấn xã Pháp (AFP) từ năm 1976 đến năm 2006. Michel Blanchard nguyên là phóng viên thường trú, Trưởng Đại diện Văn phòng AFP tại Hà Nội từ năm 1981 đến năm 1983. Hiện nay, ông là nhà báo tự do và là thành viên của tổ chức các nhà báo du lịch.

23d658616_anh_2_nha_bao_michel_blanchard.jpg
Nhà báo Michel Blanchard

Những năm 80 là thời kì hậu chiến tại Việt Nam, bước vào thời kì chuẩn bị cho sự chuyển đổi quan trọng của đất nước – thời kì mở cửa. Thế giới dành sự quan tâm đặc biệt đến Việt Nam thời kì này. Nhiệm vụ của phóng viên như Michel Blanchard trong khoảng thời gian đó là phản ánh các vấn đề thời sự trong nước, mang đến cho thế giới toàn cảnh đất nước, văn hóa, lối sống, con người ở Việt Nam.

Michel Blanchard chia sẻ rằng những năm 80, AFP là cơ quan báo chí phương Tây duy nhất có phóng viên thường trú tại Việt Nam. Điều đó mang lại cho ông thuận lợi và khó khăn. Tác nghiệp ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng thời kì đó thật không dễ dàng. Hoàn cảnh Việt Nam lúc đó rất khó khăn. Điện thoại hay hỏng và chỉ có máy chữ, máy điện toán. Phóng viên đánh bài trên máy chữ rồi dùng máy điện toán gửi các tin vắn cho Pháp rồi ở Pháp, các biên tập viên biên tập lại bài và dịch sang các tiếng khác để truyền cho thế giới. Hay mất điện là trở ngại đáng kể cho tác nghiệp của phóng viên thời đó. Trong những năm 80, ở phương Tây, có những phóng viên đưa tin và hình ảnh hoàn toàn sai lệch về Việt Nam và Michel Blanchard biết sự sai lệch đó là có mục đích. Nhưng việc họ đưa tin như vậy cũng đẩy ông vào tình thế bất lợi. Michel Blanchard đã phải  đối mặt với sự không tin tưởng, bị nghi ngờ, bị đặt câu hỏi về quá trình tác nghiệp của bản thân. Ông đã trải qua cảm giác tác nghệp rất đơn độc. Về sau, thế giới cũng biết được sự thật và nhiều người nước nài còn mua những bức ảnh ông chụp tại Việt Nam thời đó với giá cao.

Cuối hội thảo, nhà báo Michel Blanchard nhắn nhủ với những người đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực báo chí: “Ở mỗi thời kì, công việc làm báo đều có những ràng buộc khác nhau. Nhưng quan trọng, nhiệm vụ của người làm báo là đi tìm và tôn trọng sự thật.”

23d658616_han_gia_tuong_tac_voi_nha_bao_michel_blanchard.jpg
Khán giả tương tác với nhà báo Michel Blanchard

Hội thảo “Phóng viên tại Hà Nội những năm 80” đã cung cấp cái nhìn toàn cảnh về phóng viên, hoàn cảnh tác nghiệp của họ vào những năm 80 và là cơ hội cho công chúng trao đổi về phóng viên, công việc làm báo hiện nay.
                                                                                      
Vũ Thị Hồng Vân
                                                                         Báo chí đa phương tiện K35

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN