Lễ hội Đình làng Túy Loan (Đà Nẵng) tôn vinh di sản văn hóa làng quê
(Sóng trẻ) - Mỗi độ xuân về, lễ hội Đình làng Túy Loan (Đà Nẵng) được tổ chức trong sự hân hoan chờ đón của nhân dân địa phương và du khách gần xa. Năm nay, lễ hội diễn ra vào ngày 6 và ngày 7/2 (tức mồng 9, mồng 10 tháng Giêng).
Tọa lạc ở hướng Tây Nam của thành phố Đà Nẵng, làng cổ Túy Loan (huyện Hòa Vang) có lịch sử hình thành và phát triển hơn 500 năm. Đình làng cổ không chỉ chứng kiến nhiều sự “thay da đổi thịt” trên mảnh đất Túy Loan, mà còn góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của làng quê.
Hàng năm, vào ngày mồng 9 và mồng 10 Tết Âm lịch, người dân từ hai thôn Đông và Tây của làng lại tụ họp để tổ chức lễ hội. Đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và nhớ về công lao khai hoang lập địa của tổ tiên.

Lễ hội gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng vào chiều ngày 6/2 với lễ rước sắc thần và bằng di tích theo nghi thức truyền thống cùng lễ tế dâng hương cổ truyền, giúp con cháu tưởng nhớ các vị tiền hiền có công lập làng là: Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê.

Phần lễ bắt đầu với nghi thức rước sắc phong tại nhà thờ tộc Đặng Công (phái Nhì). Sau đó, đoàn rước tiến hành diễu hành quanh làng, rồi quay lại đình làng. Theo lời ông Đặng Bàn, chủ bái tại nhà thờ tộc Đặng Công (phái Nhì), phần rước sắc phong là một nét riêng biệt của đình làng Túy Loan, không có ở các đình làng khác trên địa phương. Nghi lễ được tổ chức nhằm cầu mong quốc thái dân an, đồng thời cầu chúc cho nhân dân trong làng một năm làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, cuộc sống an lạc.

Ông Đặng Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết, năm nay lễ hội tiếp tục duy trì đầy đủ các hoạt động truyền thống của phần lễ và hội. Đây không chỉ là dịp để bảo tồn, trùng tu và tôn vinh các giá trị văn hóa lâu đời, mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ sau nhận thức sâu sắc về những nét văn hóa đặc sắc của đình làng Túy Loan.
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội sôi động với nhiều trò chơi dân gian tái hiện lại những nếp sinh hoạt của đời sống làng quê. Vào buổi sáng đầu tiên (mồng 9 Tết), nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra như thi cờ gánh, chơi ô ăn quan, đập niêu, kéo co và cờ tướng người.

Ở ngày thứ hai, lễ hội tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống của làng như nướng bánh tráng, gói bánh tét và thưởng thức món mỳ Quảng nổi tiếng. Đặc biệt, một điểm nhấn không thể thiếu trong lễ hội chính là giải đua thuyền trên sông Túy Loan, diễn ra vào sáng 7/2.

Hòa trong không khí cổ vũ sôi nổi phần thi đua thuyền, ông Nguyễn Viết Thuần (người dân xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng dành thời gian tới xem đua thuyền. Không khí cuộc thi diễn ra rất sôi động, tạo nên khí thế hồ hởi cho bà con tại địa phương những ngày đầu năm”.
Lễ hội cũng là cơ hội để kiều bào xa quê và dân làng sum họp, tạo nên không khí vui tươi và đậm đà bản sắc. Ông Đặng Công Anh Tuấn, một người con xa quê của mảnh đất Túy Loan xúc động: “Mỗi năm, vào ngày mồng 9 và Mồng 10 Tết, tôi đều trở về tham dự lễ hội Đình làng Túy Loan, thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cầu chúc cho gia đình và bản thân một năm an lành”.
Lễ hội Đình làng Túy Loan được tổ chức mỗi năm chính là minh chứng rõ nét cho truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng thành kính tổ tiên và tôn vinh cội nguồn của nhân dân Túy Loan. Hơn nữa, đây còn là một “món ăn tinh thần” thiêng liêng, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.