Nhiều khu vực tại Hà Nội tiếp tục có chất lượng không khí ở mức xấu, có nơi AQI vượt 200
(Sóng trẻ) - Sáng 9/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức đáng lo ngại. Theo dữ liệu từ IQAir, nhiều phường ghi nhận chỉ số AQI ở mức đỏ và tím, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là các nhóm nhạy cảm.
Vào lúc 9 giờ, ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội là 182 (ngưỡng đỏ), là thành phố ô nhiễm thứ 8 trên thế giới. Trong nhiều ngày liên tiếp, chất lượng không khí tại Thủ đô luôn nằm ở mức không lành mạnh (151 - 200) hoặc rất không tốt (201 - 300).
Trong số các khu vực được theo dõi, phường Phú Thượng ghi nhận mức ô nhiễm cao nhất với AQI 222, thuộc ngưỡng tím - mức cảnh báo rất không tốt cho sức khỏe. Nhiều nơi khác cũng ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, gồm: phường Hai Bà Trưng (199), phường Tây Hồ (190), khu vực trung tâm Hà Nội (188), phường Hoàn Kiếm (183), phường Thanh Xuân (171), xã Trâu Quỳ (167) và xã Thạch Thất (166). Các điểm đo này đều nằm trong ngưỡng đỏ: không lành mạnh, cho thấy mức độ đáng báo động về chất lượng không khí tại Thủ đô trong suốt nhiều ngày qua.
Bụi mịn PM2.5 tiếp tục là nguyên nhân chính khiến bầu trời thủ đô bị bao phủ bởi lớp sương mờ, tầm nhìn giảm và không khí trở nên nặng nề.
Trước thực trạng này, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chỉ số chất lượng không khí (AQI) và áp dụng biện pháp phòng ngừa phù hợp. Người dân hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi sáng, đeo khẩu trang đạt chuẩn lọc bụi mịn, giữ kín không gian sống và theo dõi chỉ số AQI thường xuyên để chủ động bảo vệ sức khỏe.

-1756651692.png)
-1756652900.png)