Tắm trắng: “Nên” hay “Không nên”?


(Sóng trẻ) - Làn da trắng được người châu Á xem là tiêu chuẩn của vẻ đẹp. Với tiêu chí “nhất dáng nhì da”, cứ có làn da trắng sáng thì sẽ trở nên xinh đẹp. Đó là lí do khiến phong trào làm trắng da ngày càng nở rộ.

Nếu ở phương Tây phụ nữ thường chuộng làn da nâu nâu rám nắng khỏe mạnh thì ngược lại, hầu hết phụ nữ phương Đông lại làm mọi cách để có được làn da trắng trẻo, mịn màng. Trong số các phương pháp cải thiện làn da thì tắm trắng thẩm mĩ có thể được coi là liệu pháp được ưa chuộng nhất. Nhưng áp dụng những liệu pháp hóa học lên cơ thể có thật sự là tốt không? 

Loài người có 3 màu da chính: trắng, vàng và đen. Màu sắc da là do yếu tố di truyền và chủng tộc quyết định vì vậy nó không thể được thay đổi vĩnh viễn. Do Việt Nam có khí hậu nóng hơn và lượng hồng cầu trong máu sẽ tạo nên sự khác biệt về màu da, cho nên, làn da của người Việt thường đen hơn da người Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Nhiều người sử dụng biện pháp tắm trắng này chủ yếu là họ mong muốn mang có một làn da trắng và sáng màu. Làn da sẽ trở nên đều màu hơn, sẹo hay vết thâm cũng sẽ được loại bỏ giúp cho họ hoàn toàn tự tin trong việc chọn trang phục. Trong các cuộc gặp gỡ, chắc hẳn việc có làn da trắng hồng rạng người sẽ có thiện cảm hơn rất nhiều.Đồng thời, khi tắm trắng da sẽ được cung cấp các dưỡng chất và độ ẩm cần thiết, giúp da mềm mịn như da em bé. 
 
408fc8e68_tamtrangcototkhong1.jpg

Công nghệ tắm trắng thẩm mĩ giúp phụ nữ cải thiện làn da của mình 

Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà khoa học đã chứng minh rằng, người da trắng thường gặp nhiều vấn đề về da như ung thư da, tàn nhang, nám da, lão hóa da… nhiều và nhanh hơn so với da vàng và da đen. Do vậy, về mặt sức khỏe, da càng trắng thì tác hại lên da sẽ càng cao. Melanin là sắc tố bảo vệ da trước ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời,  khi đã tắm trắng cũng đồng nghĩa với việc tháo đi lớp bảo vệ vô hình cho da chúng ta.

Cho nên có rất nhiều chị em luôn coi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mình là điều hãnh diện nhất. Họ nhận thấy sử dụng công nghệ tắm trắng là dành cho những người thiếu sự tự tin vào bản thân, không tôn trọng vào vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng. Dù da có không được trắng hay mịn màng thì đó vẫn là cái gì đó chân thật nhất của bản thân, đừng cố gắng che đậy chúng bằng bất kỳ cách nào.

Với các luồng ý kiến trái chiều như vậy thì theo các bạn suy nghĩ nào đúng và hợp lý nhất? Liệu tắm trắng có phải là lựa chọn hoàn toàn sai lầm? Giữ nguyên vẻ bề nài vốn có của mình, quan niệm đó chính xác hay không?

Xin mời độc giả gửi các bình luận về vấn đề này bằng cách bình luận phía dưới bài viết hoặc gửi ý kiến về hòm thư: [email protected].

Hải Hà 
Nhóm 2 - Báo mạng điện tử K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN