Thái Lan đe dọa Facebook bằng hành động pháp lý đối với cáo buộc lừa đảo

(Sóng trẻ) - Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội của Thái Lan đề nghị tòa án đóng cửa Facebook tại đây nếu mạng xã hội này không tìm cách ngăn chặn các vụ lừa đảo - thứ đang ảnh hưởng đến khoảng hơn 200.000 người Thái Lan.

Thứ hai vừa rồi, Bộ trưởng kỹ thuật số của Thái Lan có kế hoạch yêu cầu tòa án đóng cửa Facebook của Meta Platforms (META) tại nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, trừ khi nước này có hành động đối với các vụ lừa đảo đã ảnh hưởng đến hơn 200.000 người.

Quan chức này cho biết, quyết định được đưa ra sau nhiều lần yêu cầu Facebook gỡ bỏ những quảng cáo được xác định là lừa đảo. Các hình thức lừa đảo trên Facebook bao gồm dụ dỗ người dùng đầu tư vào các công ty "ma", giao dịch tiền kỹ thuật số, giả mạo các cơ quan Chính phủ như Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán.

Facebook đang có nguy cơ đóng cửa tại thị trường Thái Lan (Ảnh: AP)
Facebook đang có nguy cơ đóng cửa tại thị trường Thái Lan (Ảnh: AP)

 

Trong một tuyên bố, Bộ Kinh tế số và Xã hội cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu Facebook gỡ bỏ những nội dung trên nhưng vấn đề vẫn tiếp diễn và họ sẽ nhờ tòa án can thiệp. “Chúng tôi đang yêu cầu tòa án đóng cửa Facebook, không cho phép nó cung cấp dịch vụ ở Thái Lan nếu họ để những trang giả mạo này lừa đảo mọi người”, ông Chaiwut Thanakamanusorn, Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội trả lời phỏng vấn với Reuters.

Đồng quan điểm trên, ông Wetang Phuangsup, người phát ngôn của Bộ, trả lời phỏng vấn rằng các quan chức hiện đang thu thập bằng chứng về hành vi sai trái của Facebook sẽ được đưa ra trước tòa. "Nếu có nhiều hành vi sai trái, tòa án có thể đóng các trang và tài khoản, hoặc tòa án có thể đóng toàn bộ nền tảng. Họ không thể kinh doanh như thế này vậy được", ông nói.

Bộ cho biết các vụ lừa đảo xảy ra trên Facebook bao gồm dụ dỗ người dùng đầu tư vào các công ty giả mạo, giả mạo các cơ quan chính phủ như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và giao dịch tiền kỹ thuật số.

Nguồn: Reuters

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN