Tọa đàm: Tử tế và báo chí

(Sóng trẻ) - Chiều ngày 14/09, viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tử tế-Báo chí” tại Café Sách số 52, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Tuần tử tế” do iSEE tổ chức ở Hà Nội. Ba diễn giả tham gia chương trình gồm: nhà báo Lê Quốc Minh - tổng biên tập báo Vietnamplus; nhà báo Trần Việt Hưng- ủy viên BCH báo Thanh Niên và nhà văn Trang Hạ đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Bình – Viện trưởng iSEE.

a71771951_1.jpg

MC, nhà văn Trang Hạ, nhà báo Lê Quốc Minh, nhà báo Trần Việt Hưng (từ trái qua phải) 

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ những những suy ngẫm, trăn trở về sự tử tế của báo chí trong truyền thông. Nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng: “Muốn báo chí tử tế thì trước hết phải có sự tử tế ở tâm người viết. Một bác sĩ kém có thể giết chết vài người nhưng một nhà báo viết sai có thể giết chết hàng trăm, triệu độc giả”. Ông cho rằng báo chí phải công bằng và cân bằng, đảm bảo đầy đủ tiếng nói của các bên liên quan.

Nhà văn Trang Hạ - một cây bút sắc sảo, cá tính đã có những so sánh thú vị: “Tử tế với người này chưa chắc đã là tử tế với người khác. Cái tử tế ấy khác nhau qua lăng kính của mỗi người”. Do đó, đòi hỏi nhà báo phải đặt mình vào vị trí của độc giả để chắt lọc tin tức , chi tiết sáng tạo ra tác phẩm.

Nhà báo Trần Việt Hưng đã có những chia sẻ rất riêng: “Báo chí ngày nay đang mất dần tiêu chí ban đầu; nó đang dần giống như doanh nghiệp, hàng bánh, gói xôi… khách hàng yêu cầu loại hàng nào thì cung cấp loại đó”. Ông cũng cho rằng những vấn đề về đạo đức nghề nghiệp nên được dạy tốt hơn trong nhà trường.

Nhìn chung, cả ba khách mời đều đã lí giải sự thiếu tử tế trong báo chí ngày nay là do cơ chế thị trường, những tờ báo phải chạy đua với thị hiếu độc giả để tồn tại; một phần do người viết thiếu cẩn trọng cần thiết khi viết về những vấn đề nhạy cảm; và nguyên nhân khác đó chính là sự mất khả năng kiểm soát của báo chí… Báo nọ sao chép của báo kia; những báo không chính thống thì nhan nhản tin bài về cướp, giết, hiếp hay 3S (sex, shock, sến)… 

a71771951_3.jpg

 Một khán giả trao đổi với các khách mời.

Buổi tọa đàm đã mang đến những cái nhìn sâu hơn và đa chiều cho mọi người về sự tử tế cần có trong báo chí, nhất là đối với những người trong nghề trước khi cầm bút viết.

Lê Thị Bích Ngọc
Báo đa phương tiện K.33
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN