Trẻ hóa trái tim bằng máu của động vật no


(Sóng Trẻ) - Theo một nghiên cứu mới đây nhất của các giáo sư tại trường Y Harvard (Hoa Kỳ) thì việc sử dụng một lượng máu nhất định của động vật non có thể đảo ngược nguy cơ dày lên và xơ cứng của tim cũng như sự lão hóa diễn ra cùng tuổi tác.

Nghiên cứu này đã được thí nghiệm trên chuột và các nhà nghiên cứu tin rằng  điều này sẽ dẫn đến việc sáng chế ra các loại thuốc “trẻ hóa” trái tim của người già.

Tiến sĩ Shannon Amoils thuộc Quỹ Tim mạch Anh cho biết: "Khi dân số của chúng ta già đi, số lượng người sống chung với bệnh suy tim tăng lên và điều rất quan trọng là chúng ta tìm ra những cách thức mới để điều trị căn bệnh này”.

Các nhà nghiên cứu bắt đầu bằng việc 'kết hợp" hai con chuột ở các độ tuổi khác nhau, dùng máu của con chuột non đưa vào cơ thể con chuột già, và ngược lại.

a6f86b4eb_mau_dong_vat_non.jpg

Kết quả là, trong vòng 4 tuần, trái tim từ trạng thái xơ cứng của con chuột già  đã được bơm đầy máu trở lại và được “ trẻ hóa”.

Ông Richard Lee, giáo sư tại Trường Y Harvard, Hoa Kỳ cho biết: "Đây là một liệu pháp mới để điều trị bệnh suy tim ở những người lớn tuổi”.

Sau đó nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian để xác định các thành phần tạo ra sức sống trong máu của con chuột non và cuối cùng đã phát hiện ra đó là một hormone có tên GDF-11. Mức độ hormone này giảm theo tuổi tác.

Theo báo cáo trên tạp chí Cell thì việc tiêm cho con chuột già loại hormone này giúp làm trẻ hóa tim của nó.
Các nhà nghiên cứu cũng tiến hành các thí nghiệm tương tự đối với bộ não của hai con chuột, kết quả là bộ não của con chuột già đang lão hóa đã dần được cải thiện.

Kế hoạch của họ là xem GDF-11 như một loại thuốc và hy vọng sẽ thử nghiệm loại thuốc này trên bệnh nhân lần đầu tiên trong vòng 4-5 năm tới.

Họ cũng muốn tìm hiểu xem liệu hormone này có thể giúp khôi phục lại những bộ phận cơ thể và các mô khác đang bị lão hóa không.

Giáo sư Amy Wagers, cũng của Đại học Harvard cho biết thêm: "Nếu một số bệnh liên quan đến tuổi tác là do sự suy giảm của hormone tuần hoàn thì việc sử dụng máu của động vật non sẽ giúp người cao tuổi tránh được căn bệnh suy tim. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm trên chuột và đem lại thành công bất ngờ. Cơ thể của chuột rất giống với cơ thể của con người. Chính vì vậy, phương pháp này chắc chắn sẽ  khả quan khi áp dụng vào con người”.

Nghiên cứu này ở chuột cho thấy một hormone có trong máu được tìm thấy ở những con vật còn non có thể chống lại một số thay đổi tế bào trong cơ tim đang lão hóa, mở ra một con đường triển vọng cho các nghiên cứu trong tương lai. 

Nguồn: Daily Mail

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN