“Bình đẳng là tôn trọng sự khác biệt”

(Sóng trẻ) - Chiều 4/3, Diễn đàn “Thời đại mới - Bàn chuyện Giới” đã thảo luận xoay quanh chủ đề: Thực trạng Lồng ghép Giới trong Marketing, Quảng cáo, bình đẳng giới trong lĩnh vực Giáo dục - Báo chí, bên cạnh đó lồng ghép trả lời câu hỏi tương tác trực tiếp từ khán giả.

anh-chup-man-hinh-2022-03-04-luc-16-05-07.png

Chương trình được tổ chức song song hai nền tảng: Online tại Zoom và Offline tại địa chỉ Business Coffee, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

 

Khách mời đại biểu đến từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại biểu đến từ các đơn vị tổ chức và đối tác, Mạng lưới nòng cốt 3 bên: Nhóm sinh viên - Đại diện Doanh nghiệp - Đại diện Báo chí (báo Thanh Niên và Dân trí), Chuyên gia về Giới, sinh viên, marketer, nhà báo quan tâm, đăng ký tham gia sự kiện.

Lồng ghép Giới qua Marketing và Quảng cáo

Trong xã hội hiện đại, quảng cáo ngày càng đi vào sâu cuộc sống của con người. Vì vậy, những video quảng cáo tích cực về phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Các bạn sinh viên nhóm nòng cốt đã lần lượt kết hợp video quảng cáo và quan điểm của mình về phụ nữ trong các TVC quảng cáo của một số nhãn hàng.

Anh Ân Đặng - Regional Director, Omega Martech: Để có một phim quảng cáo ý nghĩa thì phải tìm insight để tìm ra thông điệp. Thông qua truyền thông, quảng cáo cũng có thể giúp mọi người nhìn thấy thông điệp: Chúng ta nên làm việc cùng nhau.

Anh Hiếu Nguyễn – Artist Manager, True Digital Group: Nhãn hàng Kotex muốn tạo một cộng đồng “không giới hạn” hành trình thời con gái của các bạn nữ. Các bạn gặp nhiều vấn đề về thể chất và tinh thần. Vì vậy, nhãn hàng này đã xây mạng lưới Tiktoker (80%) là Tiktoker nữ còn lại là Tiktoker nam (20%). Với mục tiêu, Kotex đồng hành cùng bạn gái trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.

Lợi ích của các nhãn hàng khi lồng ghép bình đẳng giới là nhận được sự yêu thích của khách hàng. Vì họ có ấn tượng tốt, có cảm tình nên muốn trải nghiệm. Qua quá trình sử dụng sản phẩm, khách hàng yêu thích, từ đó giúp họ tăng doanh số bán hàng. 

Bình đẳng giới trong lĩnh vực Giáo dục - Báo chí.

Theo chị Trần Thị Phương Nhung, chuyên gia về Giới: Giáo dục không chỉ xuất phát từ nhà trường mà còn giáo dục từ gia đình. Gia đình bị ảnh hưởng từ tư tưởng Trung Quốc khi chúng ta có 1000 năm bị đô hộ. Vì vậy, có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Sự chênh lệch giữa nam nữ, dân tộc thiểu số, LGBT hoạt động trong các lĩnh lực khác nhau là tôn trọng sự khác biệt và phù hợp.

Giáo dục giới tính chưa hiệu quả, tại Việt Nam được coi là cấm kỵ. Khi truyền thông phát triển và chương trình sách giáo khoa mới cũng đã đề cập về giáo dục giới tính. Các giáo viên đã được tập huấn về chủ đề này, nhưng không phải ai cũng có thể giảng dạy hay kinh phí để có thể mời chuyên gia về giảng dạy. Bên cạnh đó, không phải phụ huynh nào cũng chấp nhận cho con em học giáo dục giới tính. Nhà xuất bản Kim Đồng cũng có những cuốn sách về giáo dục giới tính phù hợp văn hoá Việt Nam, chị Nhung chia sẻ thêm.

Với Báo chí, anh Tùng Nguyên, phóng viên Dân trí: Nhận thức về bình đẳng giới khá tốt. Khi đưa tin về bình đẳng giới, các phóng viên bắt buộc tự phải trang bị kiến thức cho mình. Hy vọng, các bạn nhà báo, phóng viên có trách nghiệm khi phát ngôn trên mạng xã hội.

khan-gia-trao-doi-tich-cuc.png
Các khán giả thảo luận tích cực trong diễn đàn.
cuoc-thi.png

Ban tổ chức phát động cuộc thi cuộc thi sáng tác tranh “Lấy Bút Đục Tường” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những định kiến giới, khuôn mẫu giới, thông qua hình thức vẽ tranh và sáng tạo thông điệp thách thức các định kiến giới, từ đó truyền cảm hứng thay đổi và dám sống là chính mình, lan tỏa thông điệp bình đẳng giới trong xã hội.

Đề bài: Hãy sáng tạo một thông điệp hoặc kể lại một câu chuyện ủng hộ bình đẳng giới, hoặc phản biện các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong xã hội, từ đó vẽ một bức tranh minh họa cho thông điệp/câu chuyện đó.

 

Hiện nay, có ba định kiến chính về bình đẳng giới trong xã hội: Phụ nữ chỉ phù hợp ở nhà chăm sóc con cái; khả năng lãnh đạo nữ giới không bằng nam giới, nam giới có khả năng chịu đựng cao hơn nữ giới. Từ đó gây áp lực giới. Vì vậy, diễn đàn ra đời nhằm truyền thông thanh đổi hành vi, tạo môi trường cho phụ nữ và đàn ông phát huy đúng vai trò của mình. 

Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) - đơn vị thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông phát triển.


RED tổ chức diễn đàn “Thời đại mới - Bàn chuyện Giới” nằm trong dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ thông qua Oxfam tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn đàn là nơi kết nối mạng lưới Sinh viên – Marketers – Nhà báo, phóng viên để cùng nhau chia sẻ quan điểm, đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy Bình đẳng giới trong 3 lĩnh vực Giáo dục – Quảng cáo, tiếp thị - Truyền thông/ Báo chí, vốn được coi là 3 lĩnh vực có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN