Ấn tượng màn đại xòe cổ kỷ lục ở Nghĩa Lộ, Yên Bái

(Sóng Trẻ) - 2013 người tham gia là con số ấn tượng làm nên kỷ lục của màn đại xòe cổ tại trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trong buổi lễ công bố Quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng thị xã văn hóa – du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020” đêm 29/9 vừa qua.

Tối 29/9, tại Sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, 2.013 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng cùng các nghệ nhân của thị xã Nghĩa Lộ và dàn nhạc cụ dân tộc đã tham gia màn đại xòe cổ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và toàn quốc nói chung.

39aac7b69_nl_1.jpg
Màn đại xòe cổ lập kỷ lục Việt Nam tối 29/9 tại trung tâm thì xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. (Nguồn: Internet)

Đây là điểm nhấn quan trọng trong buổi lễ công bố Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng thị xã văn hóa-du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020” do UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức, đồng thời kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái.

Tất cả số người tham gia màn xoè đều mặc trang phục đặc trưng của người Thái với nữ mặc áo cóm đa màu sắc, váy nhung đen, thắt đai lưng xanh, đeo xà tích, búi tóc cao…, nam mặc áo trắng, quần tối màu.

39aac7b69_nl_2.jpg
Tất cả những người tham gia màn múa xòe kỷ lục đều diện trang phục truyền thống của dân tộc Thái. (Nguồn: Internet)

Nét khác biệt của múa xòe Nghĩa Lộ lần này chính là sự quy tụ sáu điệu xòe cổ gồm Khắm khen (Nắm tay nhau), Nhôm khăn (Tung khăn xòe), Ỏm lọm tốp mư (Đi vòng tròn vỗ tay theo nhịp), Đổn hổn (Bước tiến lùi), Phá xí (Bổ bốn), Khắm khăn mơi lảu (Nâng khăn mời rượu) cùng thực hiện trong màn múa đại xòe...


39aac7b69_nl_3.jpg
Điệu “Khắm khen” – một trong sáu điệu xòe cổ được quy tụ trong đêm xòe. (Nguồn: Internet)

Bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, Trưởng Ban tổ chức buổi lễ cho biết: “Đối với Nghĩa Lộ, múa xòe đã đi sâu vào các lễ hội, đời sống văn hóa hàng ngày của bà con. Chính vì thế, màn đại xòe kỷ lục Việt Nam do chính người dân Nghĩa Lộ thể hiện, được chọn để mời chào du khách khám phá vẻ đẹp mảnh đất giàu văn hóa này”.

Buổi lễ này là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện văn hóa lớn đang diễn ra tại Yên Bái, bao gồm cả “Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải” diễn ra từ ngày 26  đến hết ngày 29/9/2013.

Nhân dịp đề án “Xây dựng thị xã văn hóa-du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020” có quyết định được phê duyệt, thị xã Nghĩa Lộ cũng tổ chức nhiều hoạt động khác như hội chọi trâu, thể thao và các tour du lịch trên địa bàn nhằm chào mừng sự kiện này.

Vàng Thị Ly
Lớp Phát Thanh K31


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN