Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị khi ca sốt xuất huyết gia tăng

(Sóng trẻ) - Ngày 14/7, Bộ Y Tế thông báo các ca sốt xuất huyết ở Việt Nam cho đến nay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, cảnh báo các bệnh viện phải chuẩn bị cho tình huống xuất hiện nhiều ca nhiễm trùng hơn.

Sốt xuất huyết là một bệnh do muỗi truyền phổ biến ở Đông Nam Á, gây ra các triệu chứng giống như bệnh cúm và chưa có thuốc chủng ngừa. Các hình thức nghiêm trọng của nó có thể dẫn đến chảy máu trong.

Việt Nam ghi nhận 89.120 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong sáu tháng đầu năm, tăng so với 35.936 trường hợp một năm trước đó, tăng 148%. Số người chết tăng gấp ba lần lên 34 người so với cùng kỳ. Nước ta thường ghi nhận khoảng 110.000 trường hợp mắc bệnh hàng năm trong những năm gần đây, với mức độ nhiễm trùng cao nhất thường từ tháng 6 đến tháng 10.

Số trường hợp nhiễm bệnh được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, với nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn phải nhập viện. Trước tình trạng này, Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn đặc biệt cho các y bác sĩ và nhiều bệnh viện lớn. “Tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện cần tập trung nguồn lực để thu nhận và điều trị các ca bệnh nặng”, Bộ Y tế yêu cầu.

pgstsdoduycuongthamkhamchobn-1656557131286542341359.jpg
Số ca nhiễm đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai ngày càng tăng cao

Hiện nay miền Bắc đang vào giữa hè, thời tiết nắng nóng, kèm mưa nhiều, là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn gây sốt xuất huyết sinh sản phát triển, kết hợp việc người dân đi du lịch, nghỉ hè, nhu cầu đi lại gia tăng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi du lịch, công tác, thăm thân tại các tỉnh phía Nam hoặc miền Nam Trung Bộ, nơi có dịch sốt xuất huyết đang lưu hành, khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người và có yếu tố dịch tễ đi về từ vùng dịch cần phải được đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm, chẩn đoán sốt xuất huyết kịp thời nhằm tránh những biến chứng của sốt xuất huyết như sốc, suy đa tạng, chảy máu…

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN