Dạy học online cho học sinh lớp 1 không phải điều dễ dàng

(Sóng trẻ) – Để hạn chế tình trạng gián đoạn việc học quá lâu khi nghỉ học dài ngày tránh dịch, các biện pháp học tập trực tuyến được áp dụng với nhiều cấp học, trong đó có cả học sinh lớp 1. Tuy nhiên, việc dạy học online cho lớp thấp nhất trong hệ Tiểu học này được nhận định không phải là điều dễ dàng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, học sinh, sinh viên trên khắp cả nước được nghỉ học dài ngày tránh dịch. Việc học tập online đã được triển khai từ lâu đối với các lớp lớn, tuy nhiên, trong thời gian trở lại đây, cấp Tiểu học đặc biệt là học sinh lớp 1 đã bắt đầu triển khai phương thức học tập mới này.

Còn tồn tại nhiều khó khăn không thể khắc phục 

Từ ngày có thông báo học sinh các cấp được nghỉ học tránh dịch, T.N.D (học sinh lớp 1 tại một trường Tiểu học trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội) đã được bố mẹ đưa về quê để ông bà chăm sóc, bố mẹ cũng yên tâm đi làm. Không học tập trung tại trường, D. luôn được mẹ in cho các bài tập để đọc vần, học Toán, những cuốn vở vẽ để tập tô màu. Những việc này giúp con ở nhà, hạn chế ra nài, lại có thể ôn tập để duy trì tinh thần học.

f4d400371_95410040_330232861283767_3359438563262332928_n.jpg
T.N.D học online đã được gần hai tuần nay

Tuy nhiên, gần hai tuần trở lại đây, thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường, cứ đều đặn 3 buổi/tuần vào thứ hai, tư, sáu D. lại ngồi chăm chú trước máy tính để tham gia học trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting. Thời gian học kéo dài từ 8 giờ đến 9h30 phút tối, mỗi buổi hai tiết, Toán và Học vần. Do đang ở quê, việc học của con do ông bà và cô ruột kèm cặp.

Không biết rằng kiến thức mà D. cũng như nhiều bạn học sinh lớp 1 khác tiếp thu được là bao, nhưng tình trạng mệt mỏi, chán nản đã hiện rõ. Bên cạnh đó, sự nhốn nháo trong mỗi buổi học cũng là điều dễ thấy: “Trong giờ học, cô giáo có gọi các em phát biểu. Tuy nhiên sau khi trả lời, các em lại quên không tắt mic, do đó tiếng cô giảng bài, tiếng học trò phát biểu, tiếng phụ huynh và rất nhiều âm thanh khác lẫn lộn, cứ kéo dài đến hết buổi”, cô ruột – người phụ trách việc học của D. lên tiếng.

Cũng theo chia sẻ của cô, việc học online của học sinh lớp 1 có sự kèm cặp của phụ huynh, nhưng việc tắt mic sau khi trả lời lại chỉ có 1/3 trong số 50 phụ huynh làm được. Ngay cả khi cô giáo yêu cầu, cả học sinh và bố mẹ đều không thực hiện.

Không chỉ dừng lại ở việc không tắt mic, việc dạy học online cho học sinh lớp 1 còn tồn tại nhiều bất cập khác. Nhiều em được bố mẹ gửi về quê tránh dịch, đường truyền lỗi, thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh để tham gia học tập đôi khi còn hạn chế, ông bà không thể theo kịp công nghệ hiện nay khiến việc học thường xuyên bị gián đoạn. 

Dẫu biết rằng việc học online này không bắt buộc, tuy nhiên, vì ám ảnh việc con em mình chậm kiến thức hơn so với các bạn hay cô giáo sẽ điểm danh trong mỗi buổi học, phụ huynh vẫn chấp nhận học tập trực tuyến cho dù mệt mỏi, áp lực và chán nản. 

Để trẻ tự do vui chơi, tự giác học tập

Không tham gia học online, nhiều phụ huynh đã có những phương pháp khác để duy trì việc học cho con em mình. 
Chị N.T.H (có con là học sinh lớp 4 tại một trường Tiểu học trên địa bàn Hà Nội) chia sẻ: “Chị đã cho bé về quê từ khi Hà Nội có thông báo cho học sinh nghỉ học. Con về quê chị cũng lo, vì sợ con mải chơi, không chú ý việc học. Do đó, chị đã giao bài tập hằng ngày, chủ yếu là Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, yêu cầu con chụp ảnh gửi cho mẹ vào mỗi buổi tối. Cũng may là ông bà ở nhà vẫn sử dụng được smartphone nên việc liên lạc cũng tiện và dễ dàng hơn”.

Không giống như chị H. hay trường hợp của D., chị H.T (có con đang học lớp 2) lại để con thoải mái vui chơi trong những ngày dịch: “Ban đầu tôi cũng rất lo việc học của con nhưng Bộ đã có chỉ đạo về tinh giản chương trình, tôi tin nhà trường và các thầy cô cũng sẽ đã đề ra những biện pháp để giúp con hoàn thành tốt việc học. Trong những ngày dịch, tôi ưu tiên con vui chơi, tinh thần thoải mái để có một sức khỏe thật tốt”.

Dù ở với bố mẹ hay ông bà, dù về tránh dịch hay ở lại thành phố thì mỗi gia đình đều đã có những biện pháp riêng để giúp con bảo vệ sức khỏe, duy trì việc học. Tuy việc học online còn tồn tại nhiều bất cập, song cũng đã có những giải pháp để khắc phục bước đầu.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đã có những tín hiệu tích cực hơn, học sinh trên cả nước sẽ sớm được trở lại trường trong thời gian tới.

Phương Qúy

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật8 giờ trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN