Đổi mới tuyên truyền lý luận chính trị trên không gian mạng trong kỷ nguyên số

(Sóng trẻ) - Sáng 20/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng”.

Hội thảo có sự chủ trì PGS,TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh đó, tham gia Hội thảo có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các diễn giả, chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý cùng giảng viên, sinh viên Học viện. 

Phát biểu đề dẫn, PGS,TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhận thấy Internet, mạng xã hội, và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin. “Không gian mạng không còn đơn thuần là kênh truyền tải mà đã trở thành môi trường để công chúng tiếp nhận, sản xuất, chia sẻ và tương tác với thông tin”, ông nhấn mạnh.

PGS,TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu đề dẫn tại hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hải)
PGS,TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu đề dẫn tại hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hải)

Tại phiên thứ nhất, các diễn giả mang đến những tham luận tập trung làm rõ yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng. Các nội dung trình bày xoay quanh thực trạng tác động của chuyển đổi số đến nhận thức công chúng. Đồng thời, nhiều giải pháp thiết thực cũng được đề xuất nhằm nâng cao, phát triển xuất bản số và đa dạng hóa phương thức tiếp cận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Với tham luận về chủ đề: “Đổi mới tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số”, PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng tuyên truyền lý luận chính trị cần chuyển từ tư duy truyền đạt sang kiến tạo nhận thức. Nội dung tuyên truyền cũng cần được đổi mới theo hướng ngắn gọn, hấp dẫn và phù hợp với đặc điểm của công chúng số.

PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang đề xuất đổi mới cách tiếp cận công chúng trong tuyên truyền trên không gian mạng. (Ảnh: Hoàng Hải)
PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang đề xuất đổi mới cách tiếp cận công chúng trong tuyên truyền trên không gian mạng. (Ảnh: Hoàng Hải)

Sau 4 tham luận, hội thảo dành 20 phút để các đại biểu, nhà khoa học và sinh viên trực tiếp đặt câu hỏi cho diễn giả. Các câu hỏi tập trung vào tính khả thi của giải pháp, năng lực của sinh viên trong thời đại AI, khả năng nâng cao sự cảnh giác về thông tin. 

Các đại biểu và sinh viên trực tiếp trao đổi với diễn giả sau phiên tham luận. (Ảnh: Hoàng Hải)
Các đại biểu và sinh viên trực tiếp trao đổi với diễn giả sau phiên tham luận. (Ảnh: Hoàng Hải)

Tiếp nối phần thảo luận, hội thảo bước vào phiên tọa đàm bàn tròn do TS. Đinh Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền điều hành. Phiên tọa đàm có sự tham gia của GS,TS. Trần Thị Minh Tuyết, TS. Nguyễn Công Dũng, TS. Bùi Văn Thạch và TS. Nguyễn Văn Duy.

Các ý kiến trao đổi đã làm rõ khung lý thuyết vận hành và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền lý luận chính trị trong tình hình mới. Đặc biệt, tọa đàm đi sâu phân tích những nguy cơ từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và video deepfake trong tạo dựng tin giả, đồng thời cảnh báo về các chiến dịch chống phá quy mô lớn. 

Các chuyên gia trao đổi tại phiên tọa đàm bàn tròn về đổi mới tuyên truyền lý luận chính trị trên không gian mạng. (Ảnh: Hoàng Hải)
Các chuyên gia trao đổi tại phiên tọa đàm bàn tròn về đổi mới tuyên truyền lý luận chính trị trên không gian mạng. (Ảnh: Hoàng Hải)

Kết thúc hội thảo, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền xác định 5 nhóm định hướng trọng tâm gồm đổi mới tư duy và cách tiếp cận; đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; hoàn thiện thể chế và xây dựng hệ sinh thái truyền thông lý luận; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường cơ chế phối hợp và đo lường hiệu quả. Trong đó, yêu cầu nổi bật là chuyển từ tư duy phòng thủ, phản ứng sang chủ động dẫn dắt, từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại và đồng hành với công chúng số.

Hội thảo cho thấy đổi mới tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng không chỉ là đưa nội dung lên nhiều nền tảng hơn. Quan trọng hơn, nội dung cần khoa học, dễ tiếp cận, có sức thuyết phục và phù hợp với đặc điểm của từng nhóm công chúng trong môi trường số.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN