Hàng trăm sĩ tử đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu may trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia

(Sóng trẻ) - Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia ngày một đến gần, bên cạnh việc ôn tập kiến thức, nhiều sĩ tử tranh thủ đến Văn Miếu Quốc Tử Giám đọc văn khấn, xin chữ cầu may.

726e0f887_2012844986381_762283749f757f1905efa2f99847b208.jpg

Mỗi mùa thi, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại đón hàng trăm sĩ tử đến cầu may

726e0f887_2012845003360_38b0a7b5c8774516083780bf040be270.jpg

Ban quản lý Văn Miếu Quốc Tử Giám thực hiện các biện pháp phòng dịch cho khách tham quan: Đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng,... trước khi vào dâng hương.

ff5433c13_2012844495812_b4e17a6c1c2440c72544e66219f2ea64.jpg

Chỉ còn 2 ngày nữa, hơn 900.000 nghìn thí sinh sẽ bước vào kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Kỳ thi năm nay được chia làm 2 đợt, đợt 1 vào 2 ngày 09 và 10/8, gồm các thí sinh không trong diện cách ly xã hội, đợt 2 gồm các thí sinh ở địa phương cách ly xã hội hoặc thuộc diện F1 (phải cách ly tập trung), F2 (tiếp xúc F1) được tổ chức thi sau.

d4d3de254_2012844981358_072232d6d053fa215949fa74740f3c90.jpg

Việc dâng hương, cầu nguyện lấy may tại Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là tục lệ quen thuộc của các sĩ tử trước mỗi kỳ thi, mà còn là nét văn hóa đặc trưng của người dân Việt Nam.


Các sĩ tử mang lễ vật, viết sớ, viết lên "bảng vàng" may mắn họ tên, số báo danh, nguyện vọng,... để cầu mong một kỳ thi may mắn, đạt kết quả cao.

ff5433c13_2012844976401_7d610216d80d80410bdb72086e165db1.jpg

Bên cạnh việc dâng hương, một số sĩ tử xin chữ Ông Đồ để cầu may mắn. Các chữ được xin nhiều nhất là chữ "Minh", "Đỗ Đạt", "Đăng Khoa"...

2ce8c3dba_2012844983285_72ca484cae813132a0ae4fc6177e96b8.jpg

Khi thực hiện nghi lễ dâng hương, khấn vái, các sĩ tử vẫn đeo khẩu trang, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch.

ff5433c13_2012844976406_f00c21c14cde89d23ffa838ceea1b471.jpg

Bạn Lưu Thúy Quỳnh (Trường THPT Hoài Đức A, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) chia sẻ: "Em đến thăm Văn Miếu từ một đến hai lần một năm. Thường là trước một kỳ thi quan trọng nào đó, ví dụ như kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia sắp tới. Em đến để cầu cho mình sẽ có may mắn, đủ bình tĩnh, tự tin để vượt qua và hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Chính việc cầu nguyện trước cột mốc quan trọng của cuộc đời làm cho bản thân em có thêm niềm tin, động lực, vơi bớt sự lo lắng. Cầu nguyện cũng giúp đầu óc giải toả căng thẳng sau giờ ôn thi mệt mỏi, để cho lòng mình lắng lại, bình tĩnh hơn".

Lan Vy

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN