Hội thảo khoa học “Vai trò của thiết chế hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”

(Sóng trẻ) – Sáng 30/11, hội thảo khoa học “Vai trò của thiết chế hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay” diễn ra tại hội trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đây là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý các thành viên của nhà trường nhằm trao đổi phương thức, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức hoạt động của nhà trường trong các trường đại học công lập tại Việt Nam hiện nay.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền và PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Thanh Hà)
Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền và PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Thanh Hà)

 

Hội thảo có sự tham dự của ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Trần Văn Phòng, Thư ký Hội đồng khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Trần Thanh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; GS.TS Dương Xuân Ngọc, nguyên Phó giám đốc học viện; PGS.TS Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó giám đốc học viện; cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí thành viên hội đồng trường, Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc học viện. 

Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự tham dự của đại biểu các ban bộ ngành trung ương các trường đại học, học viện và các nhà khoa học đến từ các trường đại học công lập trên cả nước.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Thanh Hà)
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Thanh Hà)

 

Mở đầu hội thảo, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu: “Đây là dịp để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia bàn thảo một cách sâu sát và cụ thể hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng trường ở các trường đại học công lập. Đặc biệt, hội thảo thảo luận, nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan những thành tựu và cả những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và thực hiện thiết chế hội đồng trường ở các trường đại học công lập trong thời gian qua”. 

Thông qua buổi thảo luận, hội thảo xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết, những nhân tố tác động và tìm ra những giải pháp tối ưu nhất nhằm tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng, Đảng và Nhà nước hoàn thiện thiết chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hội đồng trường ở các trường đại học công lập hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục dạy học, đồng thời thực hiện tốt chủ trương, chính sách tự chủ đại học của Đảng và Nhà nước.

PGS.TS Phạm Minh Sơn phát biểu báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học “Vai trò của thiết chế hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”. (Ảnh: Thanh Hà)
PGS.TS Phạm Minh Sơn phát biểu báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học “Vai trò của thiết chế hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”. (Ảnh: Thanh Hà)

 

PGS.TS Phạm Minh Sơn báo cáo đề dẫn hội thảo: “Để nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả những quy định của Đảng và Nhà nước về hội đồng trường đối với các trường đại học công lập của nước ta hiện nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học ‘Vai trò của thiết chế hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay’”.

PGS.TS Phạm Minh Sơn cho biết, Hội đồng trường là bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức trường đại học có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc quyết định các kế hoạch phương hướng phát triển của nhà trường. Do đó, các nhà khoa học cần thảo luận nhằm làm rõ vai trò, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức Hội đồng trường tại các trường đại học công lập tại Việt Nam. Đây là cơ sở cho việc quán triệt xây dựng và tổ chức thực hiện thiết chế Hội đồng trường cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ.  

Tại buổi hội thảo các đại biểu chia sẻ tham luận của mình trước hội thảo. TS. Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Luật Hà Nội mở đầu với bài tham luận có chủ đề "Vai trò của Hội đồng trường và quản trị đại học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học".

TS Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thanh Hà)
TS Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thanh Hà)

 

Trên thế giới, việc quản trị giáo dục đại học trong trường đại học thông qua thiết chế Hội đồng trường khá phổ biến dù ở các nước phát triển, đang phát triển hay các nước có nền kinh tế chuyển đổi. Tại Việt Nam, thiết chế hội đồng trường được quy định rõ tại luật giáo dục đại học và một số văn bản khác. Theo đó, Hội đồng trường là tổ chức quản trị đại diện quyền sở hữu của trường, Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định phương hướng hoạt động và huy động nguồn lực cho trường. Ngoài ra, Hội đồng trường cần thực hiện giám sát các hoạt động của nhà trường, gắn bó trường với các hoạt động xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục.

Dựa trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy trường, Hội đồng trường thảo luận xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường nhằm quyết định mục tiêu, phương hướng kế hoạch phát triển của trường, đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động của trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường.

Hội thảo nhận được hơn 50 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài Học viện với chủ đề chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Hội đồng trường trong các trường đại học công lập. 

PGS.TS Mai Đức Ngọc báo cáo tổng kết Hội thảo khoa học. (Ảnh: Thanh Hà)
PGS.TS Mai Đức Ngọc báo cáo tổng kết Hội thảo khoa học. (Ảnh: Thanh Hà)

 

Khép lại buổi hội thảo, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày báo cáo tổng kết. Bản báo cáo khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng trường đối với sự phát triển của các trường đại học nói riêng và hệ thống giáo dục đại học cả nước nói chung. Bên cạnh chỉ ra những thành công, các bài tham luận đã mạnh dạn đưa ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thiết chế Hội đồng trường, đồng thời đề xuất giải pháp cơ bản, tích cực, mang tính khả thi cao nhằm xây dựng hoàn thiện đầy đủ hơn thiết chế Hội đồng trường ở các trường công lập.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN